QUẢNG TRỊ: Hàng chục ngàn người trở về nhà sau đêm trắng tránh bão

Đến trưa 15–11, hơn 13 ngàn người dân (Quảng Trị) sơ tán đến các điểm tập trung trú tránh bão số 13 đã lần lượt về nhà. Trong khi đó, gần 27 ngàn người sơ tán tại chỗ cũng đã bắt đầu trở lại ổn định sinh hoạt đời sống, dọn dẹp nhà cửa. Bà con ai nấy đều thở phào khi cơn bão 13 vào gần bờ miền Trung đã suy giảm và không tàn phá khắc nghiệt dù thiệt hại trước, trong và sau bão không thể tránh được. “Bà con tui đã được CA, Biên phòng hỗ trợ di chuyển đến điểm trú tránh an toàn từ chiều 14–11 nhưng thấp thỏm không vơi vì cơn bão ni quá phức tạp, khó lường. May mà bão đã giảm cấp, lại mưa ít nên không tái diễn lũ lớn...”, cụ Lê Thị Tuyến, xã ven biển Gio Hải chia sẻ.

Người dân tại điểm sơ tán tập trung tại Quảng Trị nhận được nhiều sự quan tâm, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết.

Người dân tại điểm sơ tán tập trung tại Quảng Trị nhận được nhiều sự quan tâm, đảm bảo nhu yếu phẩm cần thiết.

Theo Ban chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị, trong ngày 14–11 đã có 2 người dân bị thương trong quá trình chằng chống nhà cửa. Đó là ông Phạm Duy Dược (60 tuổi; trú thôn Nhĩ Hạ, xã Gio Hải, H. Gio Linh) bị gãy chân và xương bả vai và anh Nguyễn Đình Thanh, 32 tuổi; trú thôn Trúc Lâm, xã Gio Quang, H. Gio Linh bị chấn thương ở mặt. Gió bão cũng đã làm tốc mái nhiều ngôi nhà, trường học, chủ yếu là địa bàn ven biển; nhiều cây xanh gãy đổ. Hàng quán tại nhiều bãi tắm bị hư hại, nhiều đoạn bãi biển bị sóng đánh, sạt lở nghiêm trọng. Thống kê ban đầu, có hơn 50 nhà bị tốc mái, 17 trụ điện bị gãy đổ, trong đó Hải Lăng có 13 trụ, Gio Linh 4 trụ. Hàng chục hồ nuôi tôm đã bị gió cuốn làm rách bạt trải và mái che hồ ươm giống; một số hồ nuôi tôm bị sạt lở, cát bồi lấp. Nhiều diện tích cây cao su, cây lâm nghiệp tại H.Vĩnh Linh. Riêng huyện đảo Cồn Cỏ, nơi tâm bão đi qua với sức gió cấp 11, giật cấp 13 đã khiến nhiều nhà ở, công trình bị hư hại nặng, cây xanh bật gốc. Tuy nhiên, nhờ trước đó công tác ứng phó với bão được triển khai nghiêm túc, khẩn trương tập trung gia cố doanh trại, nhà cửa, sơ tán đến nơi an toàn nên hạn chế được thiệt hại do bão gây ra.

Chia sẻ sau bão, người dân Quảng Trị bày tỏ sự tin tưởng đặc biệt khi chính quyền các cấp đã chủ động triển khai phòng, chống cơn bão số 13 và chủ động phòng tránh, ứng phó do mưa, lũ, ngập lụt, sạt lở đất gây ra trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng bám sát tình hình, kiểm tra thường xuyên. Đặc biệt, dấu ấn của lực lượng vũ trang là CA, Biên phòng, Bộ CHQS tỉnh, Sư đoàn 968 và đông đảo thanh niên tình nguyện đã bám địa bàn, giúp dân ứng phó với bão. Từ chằng chống nhà cửa đến hỗ trợ dân sơ tán, kêu gọi tàu thuyền, ngư dân lên bờ trú tránh, thậm chí sẵn sàng ứng cứu những trường hợp đau ốm, cấp cứu. Người dân xã Vĩnh Thái, địa bàn ven biển H.Vĩnh Linh vẫn còn nguyên xúc động khi chập tối ngày 14–11, trong khi gió mưa tơi bời, ai nấy đã sơ tán đến điểm trú tránh tập trung thì hay tin anh Hoàng Văn Tuyến, thôn Tân Mạch trở đau vùng bụng dữ dội, nghi đau ruột thừa. Người nhà gọi taxi để đưa anh Tuyến đi cấp cứu nhưng không được liền gọi điện Chủ tịch UBND xã. Ngay lập tức, Chủ tịch UBND xã liên lạc CAX ứng cứu. Thượng úy Hoàng Ngọc Minh - Trưởng CAX cùng đồng đội đang làm nhiệm vụ ở gần đó lập tức đến trợ giúp, dùng xe cá nhân đưa anh Tuyến lên BVĐK H.Vĩnh Linh cấp cứu. Trao đổi với chúng tôi vào sáng 15 – 11, người thân anh Tuyến cho hay hiện đang được bác sĩ theo dõi, điều trị, bước đầu xác định không phải do ruột thừa, nhưng cơn đau đã giảm.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng chỉ đạo các lực lượng vũ trang, đơn vị tiến hành công tác khắc phục hậu quả của bão, ngành điện nỗ lực để khôi phục cung cấp điện cho những địa bàn bị gián đoạn; đặc biệt lưu ý tại các địa bàn nguy cơ sạt lở đất ở hai huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_234525_quang-tri-hang-chuc-ngan-nguoi-tro-ve-nha-sau-dem-trang-tranh-bao.aspx