Quảng Trị: Hai vụ sạt lở đất khiến nhiều người thương vong

Tại thôn tà Rùng, xã Húc (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) vừa xảy ra 2 vụ sạt lở đất khiến nhiều người thương vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tối 17/10, lãnh đạo UBND xã Húc cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 2 vụ sạt lở đất nghiêm trọng.

Theo đó, vào lúc khoảng 16h30 chiều 17/10, căn nhà của ông Hồ Văn Phơi (khoảng 35 tuổi, công an viên, Thôn phó thôn Tà Rùng) bị đất đá sạt, lở vùi lấp. Đến khoảng 17h30 cùng ngày, người dân đã đưa được vợ anh Phơi và 1 người con ra ngoài, cả hai đều đã tử vong.

Theo lãnh đạo UBND huyện Hướng Hóa, gia đình anh Phơi có 6 người. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa thể khẳng định lúc xảy ra vụ việc, cả 6 người của gia đình này đều có mặt ở nhà.

Địa điểm xảy ra sạt lở cách UBND xã Húc khoảng 5km, đường đi lại rất khó khăn. Hiện chính quyền xã đang cắt rừng, đi vào khu vực sạt lở để ứng cứu, đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi khu vực xung quanh điểm sạt lở.

Ông Lê Quang Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa cho biết, đã yêu cầu chính quyền xã đưa dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, nếu hộ nào không rời đi thì phải cưỡng chế.

Theo TTXVN, cũng tại thôn Tà Rùng, xã Húc vào lúc khoảng 5h sáng 17/10, một vụ sạt lở khác khiến căn nhà của bà Hồ Thị La Ham bị vùi lấp. Hậu quả là cháu Hồ Thị Thương, sinh năm 2018 (con bà Ham) bị tử vong; còn bà Hồ Thị La Ham bị thương.

CT (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/quang-tri-hai-vu-sat-lo-dat-khien-nhieu-nguoi-thuong-vong-20201017205716153.htm