Quảng Trị: Hai học sinh lớp 7 tử vong do đuối nước

Tối 30.10, ông Trần Thế Nhân - Chủ tịch UBND xã Triệu Thành (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, khiến hai học sinh Trường THCS Triệu Thành tử vong.

Để hạn chế tình trạng học sinh bị đuối nước, Huyện Đoàn Hải Lăng (Quảng Trị) ngăn kênh dạy bơi miễn phí cho trẻ. Tuy nhiên, việc này chưa được nhân rộng, nên hàng năm tại tỉnh Quảng Trị nhiều học sinh bị thiệt mạng vì đuối nước khi đi tắm ở các ao hồ, sông suối. Ảnh: HT.

Trước đó, lúc 15h30, sau tiết học ở trường, em Phan Thị Thanh P. (học sinh lớp 7A) và Trần Thị Quỳnh G. (học sinh lớp 7B) cùng 3 người bạn đến đập tràn Xi Phong thuộc kênh N1 Nam Thạch Hãn (thôn An Tiêm, xã Triệu Thành) chơi. Trong lúc đang chơi đùa, Phan Thị Thanh P. và Trần Thị Quỳnh G. bị trượt chân rơi xuống đoạn nước sâu của đập tràn

Địa điểm hai học sinh gặp nạn cách khu dân cư một quãng nên người dân đến ứng cứu thì đã muộn. Nhận được thông tin, UBND xã Triệu Thành đã huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm, mất gần 30 phút thi thể của em P. và G. mới được tìm thấy.

Hiện gia đình của hai học sinh đã nhận thi thể về mai táng.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-hai-hoc-sinh-lop-7-tu-vong-do-duoi-nuoc-573078.ldo