Quảng Trị: Giữa 'bão' dịch, phát hiện xác lợn thối chềnh ềnh ở mương

Giữa lúc dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến khó lường thì người dân lại phát hiện xác lợn thối ở mương nước xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị).

Sáng 22.5, một số hộ dân ở thôn Mai Xá (Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị) phản ánh đến PV Dân Việt việc phát hiện xác lợn thối mắc lại ở cống nước thuộc kênh N10 đi qua thôn.

Quan sát tại hiện trường, xác con lợn trương phình, bốc mùi hôi thối, trọng lượng khoảng hơn 1 tạ.

Xác lợn thối ở kênh mương thôn Mai Xá, xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị). Ảnh: Ngọc Vũ

Xác lợn thối ở kênh mương thôn Mai Xá, xã Gio Mai (Gio Linh, Quảng Trị). Ảnh: Ngọc Vũ

Sau khi tiếp nhận thông tin từ PV Dân Việt, ông Hoàng Thanh Lương, Chủ tịch UBND xã Gio Mai đã chỉ đạo lực lượng thú y tiến hành trục vớt, tiêu hủy xác lợn thối; đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan chức năng của huyện Gio Linh.

Theo ông Lương, có thể xác lợn thối bị xe tải chở lợn ngang qua Quốc lộ 1A ném xuống kênh mương xã Gio Quang (Gio Linh) rồi theo dòng nước trôi về địa phương.

Trong một diễn biến liên quan, dịch tả lợn Châu Phi đang diễn biến phức tạp trên cả nước, trong đó có Quảng Trị.

Trước đó, hai ngày 5 và 6/5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã phải tiêu hủy 28 con lợn với trọng lượng gần 2 tấn của gia đình ông N.Đ.T (trú phường 3, TP.Đông Hà) vì bị nhiễm vi rút dịch tả lợn Châu Phi.

Đến ngày 22/5, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 5 hộ dân (huyện Hải Lăng và TP.Đông Hà) trên địa bàn Quảng Trị với 73 con, trọng lượng gần 4 tấn.

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi diễn biến khó lường, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã đề nghị cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng, chống dịch. Trong đó, người dân phải thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, không sử dụng thức ăn thừa tại nhà hàng, quán ăn cho lợn ăn; khi phát hiện lợn bệnh cần báo cơ quan chức năng để xử lý, không vứt xác lợn chết ra môi trường….

Ngọc Vũ

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-nong-nghiep/quang-tri-giua-bao-dich-phat-hien-xac-lon-thoi-chenh-enh-o-muong-981803.html