Quảng Trị: Gần 59.000 học sinh phải nghỉ học vì mưa lũ

Ngày 29/10, tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị cho biết: Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, hiện tại toàn tỉnh có 122 trường học với gần 59.000 học sinh nghỉ học vì bị ngập lụt, chia cắt và sạt lở đất…

Lực lượng Công an, quân đội tăng cường giúp đỡ các trường học vùng lũ dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Lực lượng Công an, quân đội tăng cường giúp đỡ các trường học vùng lũ dọn dẹp vệ sinh sau lũ.

Theo đó, các trường bị ngập nặng nhất là ở Đakrông, Triệu Phong, TX. Quảng Trị, Hải Lăng… một số trường bị tốc mái, ngã đổ cây xanh tuy nhiên số lượng ít. Hiện các trường học đang nỗ lực khắc phục hậu quả của sự ảnh hưởng từ cơn bão số 9 nhằm sớm đưa học sinh trở lại trường.

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã làm ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị thiệt hại khá nặng nề. Toàn tỉnh có 1 cán bộ quản lý tử vong do lũ cuốn trôi, 4 học sinh bị đuối nước do lũ cuốn trôi và sạt lở đất. Trong đó có 2 giáo viên giảng dạy mầm non có chồng hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu dân tại huyện Hướng Hóa.

Mưa lũ đã làm khoảng 200 trường học với 308 điểm trường học bị ngập lụt, trong đó nhiều trường ở các huyện Hải Lăng, Đakrông, Triệu Phong bị ngập sâu trong nước, một số trường ở Hướng Hóa bị ngập, chia cắt nhiều ngày, 1 nhà nội trú học sinh ở Hướng Hóa và 1 phòng học tại huyện Đakrông bị sập do sạt lở đất đá.

Nhiều trường bị sụt lún nền, móng, sập tường rào, gãy đổ cây xanh, nhiều trường bị hư hỏng thiết bị, phương tiện dạy học, đồ dùng, đồ chơi, sách giáo khoa, sách tham khảo. Nhiều gia đình giáo viên và học sinh bị thiệt hại, hư hỏng về nhà cửa, gia súc, gia cầm, vật nuôi, hư hỏng sách vở, quần áo…

Hiện tại, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức công tác dọn dẹp vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp học, và tổ chức dạy học trở lại.

Một số trường học tại xã Hướng Việt, Hướng Lập, Hướng Linh thuộc huyện Hướng Hóa do mưa lũ từ đợt trước bị chia cắt, cô lập, có nơi bùn lấp đầy đến 1m, đến nay vẫn chưa thể khắc phục xong hậu quả.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quang-tri-gan-59000-hoc-sinh-phai-nghi-hoc-vi-mua-lu-1KU1krpGg.html