Quảng Trị dừng các tuyến vận tải hành khách đến Huế, Quảng Nam

Các tuyến vận tải hành khách từ tỉnh Quảng Trị đi Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam sẽ phải tạm dừng hoạt động trong bối cảnh địa phương này vừa có 2 ca mắc Covid-19.

 Bến xe Đông Hà sẽ tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách đến Huế, Quảng Nam. Ảnh: CĐ.

Bến xe Đông Hà sẽ tạm dừng hoạt động các tuyến vận tải hành khách đến Huế, Quảng Nam. Ảnh: CĐ.

Ngày 7/8, Sở GTVT tỉnh Quảng Trị đã phát công văn hỏa tốc số 1981 yêu cầu tạm dừng tất cả vận chuyển hành khách liên tỉnh Quảng Trị đi Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam và ngược lại.

Theo đó, kể từ 18h ngày 7/8, tạm dừng toàn bộ hoạt động của các phương tiện vận chuyển hành khách đi từ tỉnh Quảng Trị đến tỉnh Thừa Thiên - Huế và ngược lại, từ tỉnh Quảng Trị đi tỉnh Quảng Nam và ngược lại (bao gồm xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) cho đến khi có thông báo mới.

Trong diễn biến khác liên quan, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Cocid-19 tỉnh Quảng Trị vừa bổ sung thêm lịch trình đi lại của bệnh nhân Covid-19 thứ 749, H.T.H. (SN 1993, ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Theo đó, ngoài lịch trình như đã đăng tải trong sáng 7/8, Ban chỉ đạo phòng chống bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Trị cho biết thêm, từ 10h30 đến 12h ngày 21/7, bệnh nhân H. có dự đám cưới của một người dân tại thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh.

Tại đám cưới này, chị H. ngồi chung với 9 người khác. Sau khi cơ quan chức năng xác định H. dương tính với SARS-CoV-2 thì những người này cũng đã được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

CÔNG ĐIỀN

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-tri-dung-cac-tuyen-van-tai-hanh-khach-den-hue-quang-nam-d270487.html