Quảng Trị dỡ bỏ phong tỏa tạm thời khu vực cuối cùng

Từ 19 giờ ngày 29-8, khu vực phong tỏa chung quanh vị trí số 221, đường Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà được dỡ bỏ phong tỏa tạm thời. Đây là khu vực cuối cùng của tỉnh Quảng Trị được dỡ bỏ phong tỏa.

Từ 19 giờ ngày 29-8, khu vực phong tỏa chung quanh vị trí số 221, đường Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà được dỡ bỏ phong tỏa tạm thời. Đây là khu vực cuối cùng của tỉnh Quảng Trị được dỡ bỏ phong tỏa.

Chiều 29-8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng vừa ký quyết định hỏa tốc dỡ bỏ phong tỏa tạm thời khu vực chung quanh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bảo Châu, có địa chỉ số 221, đường Lê Duẩn, phường Đông Giang, TP Đông Hà.

Trong hai ngày 6 và 9-8, Bộ Y tế công bố tại địa điểm trên có hai ca bệnh 749 và 833. Trước tình hình đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã có quyết định bắt đầu từ 15 giờ ngày 9-8, phong tỏa tạm thời khu vực chung quanh Công ty Bảo Châu.

Trong thời gian từ 6 đến 13-8, Bộ Y tế ghi nhận tại Quảng Trị có bảy ca bệnh Covid-19, người của công ty này có đến bốn ca, gồm bệnh nhân 750, 833, 861, 904.

Như vậy đến nay, sau 16 ngày Quảng Trị không ghi nhận thêm ca bệnh nào, các ổ dịch được xử lý triệt để. Toàn bộ các mẫu xét nghiệm các F1 và cư dân trong vùng phong tỏa đều có kết quả âm tính hai lần trở lên; tỉnh Quảng Trị đã dỡ phong tỏa tạm thời hết tất cả bảy khu vực trên địa bàn của tỉnh.

Trước đó, chiều 25-8, tỉnh Quảng Trị đã kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly TP Đông Hà theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; chuyển tất cả các địa phương trong tỉnh sang thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ trong việc phòng, chống dịch Covid-19 để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, xã hội.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị có công văn đề nghị các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ công dân của tỉnh này đi đến các địa phương trên.

Cụ thể, tạo điều kiện cho các phương tiện vận tải, phương tiện cá nhân được lưu thông qua các chốt kiểm ra liên ngành của các tỉnh, TP trên; cho phép công dân Quảng Trị từ tỉnh Quảng Trị đến các tỉnh, thành phố Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng mà không phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung (với điều kiện công dân Quảng Trị phải tuân thủ các yêu cầu về biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế và dưới sự giám sát của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của các tinh, thành phố trên.)

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-y-te/quang-tri-do-bo-phong-toa-tam-thoi-khu-vuc-cuoi-cung-614874/