Quảng Trị: Điều tra vụ việc phạm nhân ở Trại giam Nghĩa An chết bất thường

Ngày 8.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc một phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nghĩa An (trực thuộc Tổng cục 8, Bộ Công an, đóng tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) tử vong.

 Người nhà nạn nhân thất thần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TH.

Người nhà nạn nhân thất thần tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TH.

Theo đó, nạn nhân là ông Hồ Văn Yên (SN 1963, trú tại thôn Ly Tôn, xã Tà Long, huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị). Được biết, nạn nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại giam Nghĩa An vì tội hiếp dâm từ năm 2013.

Anh Hồ Văn Phia (người nhà nạn nhân) cho biết, nhận được thông tin bố của mình tử vong, anh Phia cùng họ hàng về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị thì thấy thi thể ở trong nhà xác của bệnh viện. Được biết, lúc đưa về cấp cứu, bệnh nhân có máu khô quanh miệng và vết thắt vùng cổ. Cơ quan chức năng cho biết, ông Hồ Văn Yên bị xuất huyết não, tuy nhiên chưa rõ nguyên nhân khiến ông Yên tử vong.

Trước đó, như LĐO đã thông tin, tại Trại giam Nghĩa An liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng, đơn cử vào tháng 8.2016, phạm nhân Mai Chiếm Thắng dùng dao cắt cổ bạn tù trong quá trình lao động; ngày 3.10.2016, phạm nhân Võ Công Bằng bị điện giật tử vong trong quá trình lao động...

Hưng Thơ

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/quang-tri-dieu-tra-vu-viec-pham-nhan-o-trai-giam-nghia-an-chet-bat-thuong-662556.bld