Quảng Trị điều chỉnh các hoạt động lễ hội để phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh Quảng Trị vừa tiến hành điều chỉnh các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội thống nhất non sông và khai trương Mùa du lịch biển đảo năm 2021 trước tình hình dịch bệnh Covid-19 ở các nước lân cận diễn ra phức tạp.

Lễ hội Thống nhất non sông và khai trương Mùa du lịch biển đảo năm 2021 là một chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2021) và 49 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, đây là dịp để Quảng Trị thúc đẩy phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương.

Căn cứ tình hình thực tế, tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Lễ thượng cờ tại Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải với quy mô hợp lý, giảm số lượng người tham dự để phòng chống dịch bệnh.

Riêng giải đua thuyền Thống nhất non sông, giải bóng chuyền bãi biển, hội bài chòi, lễ hội bia, trình diễn nghệ thuật ánh sáng, âm nhạc đường phố sẽ được tổ chức vào một thời gian khác thích hợp. Chuyển địa điểm tổ chức chung kết cuộc thi “Đại sứ du lịch Quảng Trị” từ Khu Du lịch - Dịch vụ Cửa Việt về Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, tổ chức truyền hình trực tiếp cuộc thi. Ngoài ra các hoạt động khác sẽ được điều chỉnh quy mô và cách thức tổ chức theo hướng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Dù đã chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội nhưng tỉnh Quảng Trị quyết định tạm hoãn hoặc điều chỉnh quy mô, chuyển địa điểm nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Dù đã chuẩn bị cho các hoạt động lễ hội nhưng tỉnh Quảng Trị quyết định tạm hoãn hoặc điều chỉnh quy mô, chuyển địa điểm nhằm phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết: Tỉnh đã nâng mức độ phòng, chống dịch Covid-19 lên mức cao nhất nhằm mục đích không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn, cố gắng đảm bảo các hoạt động kinh tế - xã hội, cuộc sống của Nhân dân được diễn ra bình thường. Tỉnh luôn đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe Nhân dân lên hàng đầu; đồng thời đảm bảo việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp để rà soát lại lần cuối công tác chuẩn bị sẵn sàng cho các hoạt động của lễ hội, mặc dù giảm quy mô nhưng các hoạt động phải được diễn ra an toàn ở mức cao nhất về phòng, chống dịch bệnh và trật tự xã hội; thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của trung ương và địa phương về công tác phòng, chống Covid-19, sẵn sàng ứng phó nhằm chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh khi phát sinh những tình huống mới.

Nhằm kiểm soát tốt trên tuyến biên giới, ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã huy động 425 cán bộ, chiến sĩ duy trì hoạt động 24/24h tại 86 chốt trực tại khu vực biên giới. Đồng thời, cùng với lực lượng Công an, quân sự, Bộ đội biên phòng tăng cường thêm lực lượng cho các xã biên giới nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh cũng như không tiếp tay cho các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.

Trong chiều 27/4, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã có mặt tại khu vực biên giới kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, ông Võ Văn Hưng yêu cầu các lực lượng và địa phương tuyến biên giới tập trung ưu tiên công tác phòng, chống dịch bệnh, ưu tiên bám sát địa bàn và chốt chặn tất cả các đường mòn, lối mở dọc biên giới. Từ đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp xâm nhập trái phép, quyết tâm không để bất cứ trường hợp nào mang mầm bệnh từ biên giới xâm nhập vào nội địa.

TIẾN NHẤT - MINH TÂN

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-tri-dieu-chinh-cac-hoat-dong-le-hoi-de-phong-chong-dich-417167.html