Quảng Trị di dời thêm hàng ngàn hộ dân chạy lũ

Chiều 9/10, mưa vẫn trắng trời đất Quảng Trị, nước lũ tiếp tục dâng cao tại nhiều địa phương vùng thấp lũ và vùng trung du, miền núi ven các sông suối.

Có mặt ở xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, một trong những vùng ngập lụt nặng nhất tỉnh Quảng Trị, Đại tá Lê Phương Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ, suốt mấy ngày mưa lụt này, anh em cán bộ chiến sĩ đã nỗ lực bám sát vùng ngập lụt để ứng cứu, sơ tán bà con đến nơi an toàn.

Còn chiều tối qua và trưa nay, nước lên quá nhanh, số hộ dân bị ngập thì đang còn rất nhiều nên anh em đành ăn tạm mì ổ mang theo để chống đói rồi tiếp tục công việc mà không trở về nhà.

 Nước sông Bến Hải dâng cao nhấn chìm Quốc lộ 1 hàng trăm hộ dân xung quanh.

Nước sông Bến Hải dâng cao nhấn chìm Quốc lộ 1 hàng trăm hộ dân xung quanh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Minh, Trưởng Công an huyện Triệu Phong cho biết, địa phương bị ảnh hưởng mưa lũ nặng nề nhất, tính đến thời điểm hiện tại đã có 3.150 hộ dân bị ngập lụt từ 1 đến 2 m, có những vùng ven sông Thạch Hãn và sông Hiếu bị ngập sâu trên 3 m không còn thấy nóc nhà. Mọi công tác cứu nạn, cứu hộ, đi lại đều bằng ca-nô của các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng và thuyền bè của người dân nhưng rất hạn chế vì sợ không đảm bảo an toàn.

Nhờ có sự chuẩn bị tốt và ứng cứu kịp thời nên toàn bộ số hộ dân kể trên đều được các lực lượng di dời, sơ tán trước khi nước ngập sâu vào nhà. Do toàn tỉnh đến thời điểm này, nhất là vùng trung du và miền núi vẫn tiếp tục có mưa lớn và mưa trên diện rộng, nước trên các sông tiếp tục dâng cao trở lại nên dự kiến các lực lượng sẽ tiếp tục di dời, sơ tán hàng trăm hộ dân ở những vùng cao hơn trên địa bàn nhưng có nguy cơ ngập lụt trong đêm nay.

Khắc phục sạt lở do mưa lũ trên đường Hồ Chí Minh qua Quảng Trị

Ngồi trên chiếc thuyền cá của người dân xã Triệu Giang để trở về xã Triệu Long thăm con và bố mẹ vợ, anh Nguyên Lý chia sẻ, anh công tác ở TP Đông Hà, nhiều năm qua đã đi nhiều nơi và chứng kiến những cơn lũ lịch sử ở Quảng Trị, nhưng phải nói rằng cơn lũ này nước từ thượng nguồn và nước các sông dâng lên, chảy xiết, hỗn hơn rất nhiều. Ngay như TP Đông Hà vốn ở địa hình khá cao nhưng cơn lũ này cũng đã nhấn chìm trên 2.400 hộ dân.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Trị, do nước lũ tiếp tục dâng cao nên sáng 9/10, các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn đã di dời, sơ tán thêm 1.000 hộ dân chạy lũ.

CSGT Quảng Trị dọn dẹp cây cối do mưa lũ làm gãy đổ, đảm bảo giao thông được thông suốt.

Ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu các đơn vị, ban ngành chức năng liên quan phải tổ chức bố trí nơi ăn, chỗ ở cho bà con trú tránh lũ được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng đói, rét; khi nước lũ rút cần khẩn trương, kịp thời giúp người dân khắc phục hậu quả, ưu tiên những gia đình neo đơn, bệnh tật có nhà cửa bị hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Sáng 9/10, ông Đồng cũng đã yêu cầu ngành giao thông vận tải huy động tối đa phương tiện máy móc giải tỏa hàng chục ngàn khối đất, đá sạt lở tràn ra lòng đường nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt để phục vụ tốt nhất trước mắt công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Thanh Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/quang-tri-di-doi-them-1000-ho-dan-chay-lu-614945/