Quảng Trị: Đánh chết người tình vì mâu thuẫn tình cảm

Kỳ đòi dọn áo quần rời khỏi phòng trọ, thì bị mắng nhiếc thậm tệ. Kỳ đã dùng tay đấm vào mặt chị B., làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh.

Ngày 1/11, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã tạm giữ đối tượng Lê Quang Kỳ (SN 1986, trú tại Khóm 3, TT. Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) để làm rõ hành vi "cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Đối tượng Kỳ đã ra đầu thú cơ quan Công an.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 4h30 sáng ngày 30/10, tại phòng trọ (Khóm 2, TT. Khe Sanh) của chị Nguyễn Thị Thanh B. (SN 1977, trú tại Khóm 5, TT. Khe Sanh), do xảy ra mâu thuẫn về chuyện tình cảm, nên Kỳ và chị B. đã lời qua tiếng lại với nhau.

Tiếp đó, Kỳ đòi dọn áo quần rời khỏi phòng trọ, thì chị B. đã mắng nhiếc thậm tệ. Ngay lập tức, Kỳ đã dùng tay đấm vào mặt chị B., làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh.

Sau đó, Kỳ bỏ đi, bỏ mặt nạn nhân một mình tại phòng trọ.

Đến khoảng 7h cùng ngày, chị B. được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hướng Hóa.

Thấy tình trạng sức khỏe chị B. nguy hiểm đến tính mạng, gia đình đã chuyển chị về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Tuy nhiên, sau đó một ngày tức, ngày 31/10, chị B. đã tử vong, nguyên nhân ban đầu được xác định do chấn thương sọ não.

Biết được hậu quả gây ra đối với chị B. Lê Quang Kỳ đã ra đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Đăng Hậu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/quang-tri-danh-chet-nguoi-tinh-vi-mau-thuan-tinh-cam-d81533.html