Quảng Trị có 24 trường hợp tự nguyện không nhận hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19

Hiện tỉnh Quảng Trị có 24 người có công với cách mạng, hộ cận nghèo tự nguyện không nhận hỗ trợ với số tiền gần 30 triệu đồng.

Hơn 137 tỷ đồng là số tiền tỉnh Quảng Trị đã cấp về các địa phương để triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tại Quảng Trị có 24 người tự nguyện không nhận hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 (ảnh minh họa).

Tại Quảng Trị có 24 người tự nguyện không nhận hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 (ảnh minh họa).

Toàn tỉnh Quảng Trị có hơn 50.800 người thuộc nhóm đối tượng: người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Trong đó, 6 huyện, thị xã đã hoàn thành chi hỗ trợ, còn lại 4 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Gio Linh và thành phố Đông Hà dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 28/5.

Toàn tỉnh có 24 người, gồm 15 người có công với cách mạng, 9 hộ cận nghèo đã tự nguyện không nhận hỗ trợ do ảnh hưởng Covid-19 với số tiền gần 30 triệu đồng.

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Quảng Trị đang khẩn trương rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục các nhóm đối tượng còn lại gồm: người nghỉ việc không lương; lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, lao động tự do mất việc làm, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng Covid-19 để kịp thời hỗ trợ.

Bà Dương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh phấn đấu trước ngày 15/6/2020 hoàn thành chi hỗ trợ cho các nhóm đối tượng còn lại./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-tri-co-24-truong-hop-tu-nguyen-khong-nhan-ho-tro-anh-huong-covid19-1053236.vov