Quảng Trị: Cách ly nhiều trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19

Ngày 26/4, ông Thái Văn Thành-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có báo cáo gửi các ban ngành chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh, về việc tiến hành cách ly trường hợp có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay.

Ngày 26/4, ông Thái Văn Thành-Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị có báo cáo gửi các ban ngành chức năng liên quan trên địa bàn tỉnh, về việc tiến hành cách ly trường hợp có tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 tại Cửa khẩu Quốc tế La Lay (xã A Ngo và A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị).

Cụ thể, vào lúc 13h ngày 21/4, anh Ng.H. (SN 1986, trú khóm 4, thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh) có tiếp xúc gần với trường hợp mắc COVID-19 ở cửa khẩu trên tại cột mốc số 0.

Sau đó, trong thời gian ở cửa khẩu này, anh H. ngủ trên xe ô tô, tiếp xúc với tổ lái xe, không đi khỏi cửa khẩu.

Đến 19h ngày 22/4, anh H. lái xe một mình từ cửa khẩu về đến khu nghiệp Nam Đông Hà lúc 0h ngày 23/4, sau đó ngủ trên xe. Đến 6h ngày 23/4, anh H. lái xe về nhà tại khóm 4, thị trấn Bến Quan, sau đó ở tại nhà đến 17h ngày 25/4, tiếp xúc với 4 người trong gia đình, gồm: Ng. Th.T. (SN 1990), Ng.M. (SN 2009), Ng.H.D.Th. (SN 2018) và Ng.Th.T. (SN 1961).

Tất cả 4 trường hợp này đều đã được xác định F2 và được tổ chức cách ly tại nhà.

Cách ly 3 tài xế có tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 ở Lào

Chiều 26/4, Sở Y tế Quảng Trị cho hay đang chờ kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 3 tài xế có tiếp xúc với một ca nhiễm COVID-19 ở Lào. Ba tài xế có độ tuổi từ 35 đến 53 tuổi (trú tại TP Đông Hà và huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị), chuyên chở hàng hóa từ Cửa khẩu Quốc tế La Lay (huyện Đakrông) về khu công nghiệp ở TP Đông Hà.

Ngày 21/4, họ làm thủ tục giao nhận hàng hóa, đổi xe nhập cảnh từ Lào để tiếp tục chở về nội địa.

Quá trình này, các tài xế tiếp xúc với một người về sau được xác định là ca bệnh CPVID-19 tại Lào. Cùng với việc cách ly những trường hợp trên, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu những người tiếp xúc gần với các tài xế này tự cách ly tại nhà theo đúng quy định. Đồng thời, tiến hành rà soát, điều tra không để bỏ sót các trường hợp tiếp xúc gần với các F1, F2.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, đến 18 giờ ngày 25/4, Lào ghi nhận thêm 76 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 323. Tại 2 tỉnh Savannakhet và Salavan (giáp với tỉnh Quảng Trị) ghi nhận 7 ca mắc COVID-19.

Được biết, dọc tuyến biên giới Việt - Lào ở tỉnh Quảng Trị có 101 tổ chốt phòng dịch COVID-19 với tổng số 388 cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia, trong đó có 86 chốt cố định. Các chốt này được bố trí dọc biên giới tại các đường mòn, lối mở là nơi trước đây người dân 2 nước hay qua lại để thăm thân, trao đổi hàng hóa hoặc sản xuất.

Hữu Thành

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/cach-ly-mot-truong-hop-tiep-xuc-gan-voi-nguoi-mac-covid-19-tai-cua-khau-quoc-te-la-lay-post1331288.tpo