Quảng Trị cách ly 4 người tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30

4 hành khách này trú tại thành phố Hà Nội đã đi cùng chuyến bay VN-1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6/3.

Sáng 9/3, Bác sỹ Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa cách ly 4 người đi cùng nữ du khách người Anh (bệnh nhân thứ 30 của Việt Nam) trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội về Huế vào ngày 6/3 vừa qua.

Tỉnh Quảng Trị cách ly 4 người có tiếp xúc với Bệnh nhân Covid- 19 thứ 30 để theo dõi sức khỏe

Tỉnh Quảng Trị cách ly 4 người có tiếp xúc với Bệnh nhân Covid- 19 thứ 30 để theo dõi sức khỏe

Trước đó, 4 hành khách này trú tại thành phố Hà Nội đã đi cùng chuyến bay VN-1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6/3. Trên chuyến bay này có bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 30 hiện đang cách ly tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cả 4 hành khách sau đó đi xe riêng từ sân bay Phú Bài đến thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Tối qua (8/3), cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã liên lạc được với 4 người này đưa về cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị để theo dõi.

Bác sỹ Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết: "Hiện nay, 4 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân đã cách ly tại Trung tâm phòng chống dịch bệnh CoVid- 19 tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi rồi. Hiện đang làm các thủ tục để xét nghiệm, ngày mai có kết quả. Những người có tiếp xúc với 4 người này tiếp tục cách ly tại Khu cách ly Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh"./.

Đình Thiệu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-tri-cach-ly-4-nguoi-tiep-xuc-voi-benh-nhan-nhiem-covid19-thu-30-1019551.vov