Quảng Trị: Bộ đội chung sức với đồng bào vùng đặc thù

Thông qua những công trình, việc làm cụ thể, không những góp phần giúp đỡ nhân dân từng bước vươn lên thoát nghèo mà còn rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quảng Trị đức tính gần dân, giúp dân theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS Cam Lộ, Quảng Trị phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 968 (Quân khu 4)

giúp bản Chùa, xã Cam Tuyền làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Phùng Thăng

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Quảng Trị xác định chủ trương “Hướng về các địa phương vùng đặc thù” để chung sức giúp đỡ. Từ chủ trương này kết hợp với hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quảng Trị đã có nhiều công trình, phần việc hết sức ý nghĩa góp phần giúp các địa phương đồng bào vùng sâu, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, đồng bào có đạo từng bước vươn lên.

Đại tá Lê Văn Tiến, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) Quảng Trị cho biết: “Thực hiện chủ trương “Hướng về các địa phương vùng đặc thù” để "chung sức" do Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động, tất cả các cơ quan, đơn vị đều đăng ký nhận đỡ đầu, giúp đỡ 2 - 3 gia đình chính sách khó khăn, học sinh nghèo vượt khó và 1 thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng, đồng bào có đạo trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Cùng với tham gia ngày công lao động giúp các địa phương củng cố, tu sửa đường giao thông, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa…, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, các cơ quan, đơn còn trích quỹ vốn hỗ trợ các địa phương xây dựng một số công trình có ý nghĩa và giá trị sử dụng”.

Bản Chùa là một trong những bản khó khăn nhất của xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ. Thực hiện chủ trương “Chung sức với đồng bào vùng đặc thù” của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, năm 2017, Ban CHQS huyện Cam Lộ nhận "chung sức" đỡ đầu, giúp đỡ bản Chùa. Đặc thù bản Chùa, 100% đồng bào dân tộc Pa Cô phần lớn là hộ nghèo, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa còn nhiều khó khăn và địa hình có độ dốc lớn nên hệ thống đường giao thông liên bản nhỏ hẹp. Giúp bà con vươn lên trong cuộc sống và giảm bớt khó khăn, Ban CHQS huyện Cam Lộ đã trích quỹ vốn hỗ trợ bản Chùa 10 triệu đồng mua sắm một số vật tư, thiết bị tu sửa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Cam Lộ và Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968) tham gia ngày công, hỗ trợ vật chất giúp địa phương tu sửa, xây dựng các tuyến đường nội thôn; nâng cấp củng cố hệ thống điện lưới và chọn một số gia đình đặc biệt khó khăn để giúp đỡ, hỗ trợ sách vở, quần áo giúp các cháu học sinh nghèo.

Về xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh những ngày tháng Bảy đi trên con đường bê tông sạch sẽ, rộng rãi, hai bên đường những hàng cây tỏa bóng mát, ông Trương Công Sinh, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: "Vốn là vùng căn cứ cách mạng, nhưng do đời sống nhân dân chủ yếu phụ thuộc vào nghề biển nên thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới địa phương gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các ban, ngành, lực lượng, trong đó có sự hỗ trợ cả kinh phí, ngày công của LLVT huyện đến cuối năm 2015, địa phương đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới". Ngoài việc hỗ trợ kinh phí, ngày công giúp bà con tu sửa giao thông, vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ xã, địa đạo Vịnh Mốc; trồng cây xanh hai bên các trục đường liên xã…, Ban CHQS huyện Vĩnh Linh còn huy động lực lượng dân quân giúp một số gia đình đặc biệt khó khăn làm chuồng nuôi nhốt gia súc, gia cầm, làm vườn trồng rau xanh, cải tạo vườn đồi…

Trở lại Giáo xứ Mỹ Lộc, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong, chúng tôi chứng kiến dấu ấn quân dân qua những công trình, phần việc ý nghĩa thiết thực của LLVT huyện nhà đối với bà con. Thực hiện chủ trương “Hướng về đồng bào vùng đặc thù” để "chung sức", năm 2017, Ban CHQS huyện Triệu Phong đã huy động 150 cán bộ, chiến sĩ cơ quan quân sự huyện và lực lượng dân quân, tham gia giúp xã Triệu Hòa tu sửa, mở rộng tuyến đường dài hơn 2,5 km; san lấp, cải tạo hơn 1.500 m2 đất hoang hóa, giúp các gia đình chính sách, giáo dân khó khăn sửa chữa nhà ở... Vào thăm gia đình bà Trương Thị Thi ở thôn Mỹ Lộc, khu vườn của gia đình được quy hoạch với các khu vực tương đối khoa học, bên cạnh hệ thống ao nuôi cá còn có vườn rau xanh, khu chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm... Được biết, bà Lê Thị Thi là thân nhân liệt sĩ, hoàn cảnh hết sức khó khăn. Nhằm giúp gia đình bà Thi vươn lên trong cuộc sống, cùng với việc hỗ trợ 20 triệu đồng mua vật liệu, Ban CHQS huyện Triệu Phong còn huy động cán bộ, chiến sĩ giúp gia đình ngày công sửa chữa ngôi nhà, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, đào ao thả cá...

Chủ trương hướng về vùng đặc thù để "chung sức" của Đảng ủy, Bộ CHQS Quảng Trị đã mang lại ý nghĩa, đạt hiệu quả thiết thực. Chỉ tính riêng trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018, LLVT Quảng Trị đã huy động gần 500 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 5.000 ngày công tham gia giúp các địa phương tu sửa, vệ sinh hơn 50 km đường giao thông, nạo vét 18 km kênh mương nội đồng, vệ sinh 3,5 km bờ biển... khám cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 lượt người dân với số tiền gần 200 triệu đồng... Thông qua những công trình, việc làm, không những góp phần giúp đỡ nhân dân từng bước vươn lên thoát nghèo mà còn rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quảng Trị đức tính gần dân, giúp dân theo phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết quân dân ngày càng bền chặt. Kết quả đến nay, tỉnh Quảng Trị đã có hơn 40 xã về đích nông thôn mới, trong đó có rất nhiều công trình, phần việc từ sự chung sức, giúp đỡ của LLVT tỉnh nhà./.

Phùng Ngọc Thăng

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/quoc-phong-an-ninh/quang-tri-bo-doi-chung-suc-voi-dong-bao-vung-dac-thu-495593.html