Quảng Trị: Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa không nắm rõ quy định về quy hoạch cán bộ

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) trả lời báo chí, cho rằng việc quy hoạch cán bộ là việc của tổ chức, không có chuyện vì bà Hải là em gái của Bí thư huyện mà được ưu ái, quy hoạch một lúc nhiều chức danh.

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) Ảnh: Người đưa tin

Dư luận những ngày qua xôn xao việc quy hoạch, bổ nhiệm đối với bà Hồ Thị Thanh Hải, sinh năm 1979, hiện là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Theo đó, bà Hải được quy hoạch 7 chức danh gồm: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Phó Trưởng ban Dân vận, Trưởng ban Dân vận, Trưởng phòng Dân tộc, Phó trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Theo Công văn số 27-KH/TU của Tỉnh ủy Quảng Trị hướng dẫn thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xây dựng quy hoạch của cán bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 thì số lượng trong quy hoạch: “Một người không quy hoạch vào quá ba chức danh...”.

Bà Hải nguyên là giáo viên bậc trung học cơ sở. Năm 2014, bà Hải nộp hồ sơ thi tuyển công chức và trúng tuyển vào làm cán bộ tại UBKT Huyện ủy Hướng Hóa.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Phi Cường- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hướng Hóa nhận trách nhiệm về việc tham mưu quy hoạch cán bộ vượt quá ba chức danh là sai và “trách nhiệm này thuộc về bản thân tôi”. Ông Cường nói thêm, đây chỉ mới là đề án quy hoạch ban đầu, kết quả cuối cùng về công tác quy hoạch cán bộ phải đợi Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua.

Bà Hồ Thị Lệ Hà - Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) cũng đã trả lời báo chí, cho rằng việc quy hoạch cán bộ là việc của tổ chức, không có chuyện vì bà Hải là em gái của Bí thư huyện mà được ưu ái, quy hoạch một lúc nhiều chức danh.

Trước câu hỏi, bà có biết theo quy định, mỗi cán bộ chỉ được quy hoạch tối đa ba chức danh hay không, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa nói, bà không nắm rõ quy định này.

P.V

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/quang-tri-bi-thu-huyen-uy-huong-hoa-khong-nam-ro-quy-dinh-ve-quy-hoach-can-bo-565431.ldo