Quảng Trị: Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện ở gốc cây xà cừ

Chiều 19/10, trạm Y tế xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận, đơn vị đang tiếp nhận, chăm sóc một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi.

gn: justify;">Theo báo Tiền Phong, chiều tối 19/10, bà Hoàng Thị Huế - Trạm trưởng trạm Y tế xã Hải Thượng đã xác nhận thông tin trên và cho hay, khoảng 12h30 cùng ngày, trong khi đi làm đồng về, bà Đào Thị Thúy (SN 1968, thôn Thượng Xá, xã Hải Thượng) đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở gốc cây xà cừ cách trạm y tế 300m (thuộc địa phận thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng).

Bé gái bụ bẫm được người dân chăm sóc sau khi bị cha mẹ ruột bỏ rơi ở gốc cây xà cừ cách trạm y tế xã 300m.

Bé gái được quấn trong chăn với quần áo, tất tay chân, tã lót đầy đủ; cạnh cháu có một bao bóng đựng áo quần, tã lót, gạc rà lưỡi và một chai dầu tràm.

Sau khi tiếp nhận cháu bé, rất nhiều người dân trên địa bàn xã Hải Thượng đã mang sữa mẹ đến trạm Y tế để cháu bú.

Theo Dân trí, bé gái bỏ rơi có cân nặng khoảng 3kg. Khi đưa vào trạm y tế, bé vẫn hồng hào, sức khỏe bình thường, bú sữa tốt.

Hiện cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được cha mẹ của bé gái sơ sinh; tuy nhiên đã có người xin nhận nuôi cháu.

"Sức khỏe của bé gái bình thường. Sắp tới, trạm phối hợp UBND xã làm biên bản tạm thời giao cháu cho một bà mẹ trên địa bàn chăm sóc. Ngoài ra, địa phương cũng thông báo để người thân đến nhận lại cháu", nguồn thông tin địa phương cho hay.

Theo VOV, sau khi biết đươc thông tin, có nhiều người xin nhận nuôi cháu, trạm Y tế xã Hải Thượng đã phối hợp với chính quyền để làm các thủ tục pháp lý cần thiết.

Minh Anh (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-tri-be-gai-so-sinh-duoc-nguoi-dan-phat-hien-o-goc-cay-xa-cu-a407926.html