Quảng Trị bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh

Sáng 9-6, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp thứ 15, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 với hai nội dung quan trọng: Kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua các nghị quyết nhằm tạo sự phát triển bền vững cho địa phương.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (trái) tặng hoa tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng (trái) tặng hoa tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến.

NDĐT- Sáng 9-6, HĐND tỉnh Quảng Trị tổ chức Kỳ họp thứ 15, khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021 với hai nội dung quan trọng: Kiện toàn chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 và thông qua các nghị quyết nhằm tạo sự phát triển bền vững cho địa phương.

Kết quả, ông Võ Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Trước đó, ngày 8-6, tại Hội nghị lần thứ 30 của Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Hưng được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.

Ông Võ Văn Hưng sinh năm 1972, quê quán huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ lâm nghiệp. Trước khi được điều động về giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đông Hà, ông giữ chức vụ Phó Giám đốc rồi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Cũng trong sáng 9-6, ông Lê Đức Tiến, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị được HĐND tỉnh bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ông Lê Đức Tiến sinh năm 1974, quê quán huyện Gio Linh, trước khi giữ chức vụ Giám đốc Sở Giao thông vận tải, ông Tiến là Phó Giám đốc. Ông Tiến có trình độ chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn tiến sĩ Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Cả hai ông Võ Văn Hưng và Lê Đức Tiến đều đạt tỷ lệ số phiếu bầu trúng trên 89,5%.

Trước đó, HĐND tỉnh Quảng Trị đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với hai ông Nguyễn Đức Chính và Nguyên Quân Chính, nghỉ hưu theo chế độ.

Để thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh thông suốt, đúng quy định của hiến pháp và pháp luật, ông Nguyễn Đức Chính đã bàn giao nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh từ ngày 1-2 để thực hiện các nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến khi HĐND tỉnh Quảng Trị bầu ra Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện, tỉnh Quảng Trị đang trình cấp trên phê chuẩn các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND và Phó Chủ tịch UBND tinh đối với hai ông vừa được bầu.

Như vậy, nhân sự lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2021 được HĐND tỉnh này bầu ra hiện gồm có: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và ba Phó Chủ tịch là các ông Hà Sỹ Đồng, Hoàng Nam và Lê Đức Tiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc phiên họp nhấn mạnh, đạt được số phiếu bầu ở trên đã phản ánh tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của các đại biểu để cùng nhân dân xây dựng tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển. Phiên họp cũng đã thông qua sáu nghị quyết chuyên đề về chủ trương đầu tư.

LÂM QUANG HUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/44791802-quang-tri-bau-chu-tich-pho-chu-tich-ubnd-tinh.html