Quảng Trị: Bắt đối tượng người Nga bị Interpol truy nã quốc tế

Trong lúc làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam, một đối tượng người Nga bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 30/5, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng Gavrilov Inor (SN 1990, quốc tịch Nga), là đối tượng đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế vì liên quan đến ma túy.

 Đối tượng Gavrilov Inor (áo trắng) bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đối tượng Gavrilov Inor (áo trắng) bị bắt giữ khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Trước đó, 12h ngày 27/5, đối tượng Gavrilov Inor sử dụng hộ chiếu số 752645715 khi làm thủ tục nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Qua kiểm tra, cán bộ Trạm kiểm soát Cửa khẩu quốc tế (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) phát hiện đối tượng này bị truy nã trên hệ thống của Interpol nên phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mở rộng điều tra, xác minh.

Qua xác minh, cơ quan chức năng phát hiện đối tượng Gavrilov Inor đang bị Interpol phát lệnh truy nã quốc tế về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy. Đối tượng đã bị Tòa án quận trung tâm thành phố Kalinningrad (Nga) ra quyết định giam giữ.

Thiếu tá Ngô Quang Thuyên, Chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, bước đầu đối tượng Gavrilov Inor khai nhận năm 2017 bỏ trốn khỏi nước Nga rồi đến các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Campuchia dưới dạng hành khách du lịch. Khi đang nhập cảnh vào Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã bàn giao đối tượng Gavrilov Inor cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định pháp luật.

ĐỨC NGHĨA

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/quang-tri-bat-doi-tuong-nguoi-nga-bi-interpol-truy-na-quoc-te-344393.html