Quảng Trị bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 200 viên ma túy tổng hợp

Ngày 19/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp và bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18/10, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo gồm: Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) đi tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới vị trí đường mòn Khe Đá, khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa.

Khi phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 74C1-29641 do Dương Thế Quốc (sinh năm 1995), trú tại thôn Xuân Ngọc, xã Gio Việt, huyện Gio Linh điều khiển chở Võ Văn Nam (sinh năm 1984), trú tại thôn Bình Minh, xã Gio Bình, huyện Gio Linh theo hướng từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu phạm pháp, lực lượng chức năng đã ra tín hiệu dừng xe.

Bị dừng xe, các đội tượng đã thả một túi ni-lon màu xanh xuống đường.

Sau khi kiểm tra bên trong túi ni-lon, lực lượng chức năng phát hiện có chứa 175 viên nén màu hồng và 2 viên nén màu xanh hiệu WY nghi ma túy tổng hợp.

Sau 15 giờ đấu tranh khai thác, đối tượng Dương Thế Quốc khai nhận đã liên lạc với Võ Văn Nam để hỏi mua ma túy. Sau đó, Quốc đến nhà và đưa cho Nam 3 triệu đồng để Nam chở đi mua ma túy.

Nam chở Quốc sang gặp đối tượng người Lào mua số ma túy tổng hợp nói trên đưa về với mục đích bán kiếm lời.

Hiện các đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo để tiếp tục đấu tranh, làm rõ…

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/phap-luat/quang-tri-bat-2-doi-tuong-van-chuyen-gan-200-vien-ma-tuy-tong-hop-20171019222632665.htm