Quảng Trị: Bàn giao nhà 'Mái ấm biên cương' cho người nghèo nơi biên giới

Sáng 8-6, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị, UBND thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) tổ chức bàn giao nhà 'Mái ấm biên cương' cho gia đình ông Hồ Văn Mắt, ở bản Ka Túp, thị trấn Lao Bảo.

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Trị phát biểu trao nhà cho gia đình ông Hồ Văn Mắt. Ảnh: Xuân thế

Đại tá Ngô Xuân Thường, Phó Chính ủy BĐBP Quảng Trị phát biểu trao nhà cho gia đình ông Hồ Văn Mắt. Ảnh: Xuân thế

Sau hơn 2 tháng xây dựng, với sự chung tay góp sức của gia đình, người thân và hàng trăm ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, BĐBP Quảng Trị, ngôi nhà đã hoàn thành và bàn giao cho gia đình đưa vào sử dụng.

Ngôi nhà có diện tích 58m2 được xây dựng với kết cấu vững chắc và có tính thẩm mỹ cao. Tổng kinh phí xây dựng nhà hơn 100 triệu đồng, trong đó, nhóm thiện nguyện “Chia Sẻ - Sharing” của Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ủng hộ 60 triệu đồng. Phần kinh phí còn lại gia đình tự cân đối.

Được biết, trong đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, BĐBP Quảng Trị đã kêu gọi và phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện khởi công xây dựng trên 30 ngôi nhà cho người nghèo trên địa bàn biên giới, với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Xuân Thế

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quang-tri-ban-giao-nha-mai-am-bien-cuong-cho-nguoi-ngheo-noi-bien-gioi-post440508.html