Quảng Trị: An táng 10 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến

Căn cứ vào các di vật và thông tin liên quan, các liệt sỹ được xác định hy sinh trong cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước nhưng chưa xác định được danh tính.

Lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang thị xã Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Lễ an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang thị xã Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Quảng Trị, Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sỹ quy tập tại xã Hải Lệ.

Số hài cốt liệt sỹ này được Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cất bốc và quy tập tại khu vực Động Mít thuộc lòng hồ Đập Trấm, trên địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị.

Tại lễ truy điệu, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và chính quyền địa phương, cùng cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân, ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; đồng thời, nguyện tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sỹ.

Ngay sau Lễ truy điệu, các hài cốt liệt sỹ đã được an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Quảng Trị.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Trị dâng hoa, dâng hương tại lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang thị xã Quảng Trị. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Trước đó, từ ngày 12-19/7, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ 584 đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sỹ trên tại khu vực Động Mít. Các hài cốt nằm cách nhau khoảng 2m, ở độ sâu hơn 1m so với mặt đất, được bao bọc trong võng và nilon, có nhiều di vật kèm theo như giày, dép, khuy áo, lọ thuốc, bật lửa, hộp cao sao vàng, túi bông băng cá nhân.

Căn cứ vào các di vật và thông tin liên quan, các liệt sỹ được xác định hy sinh trong cuộc kháng chiến chống chống Mỹ cứu nước nhưng chưa xác định được danh tính.

Trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị là nghĩa trang chôn cất các liệt sỹ hy sinh thuộc Sư đoàn 304 hoặc Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Tại đây, lực lượng chức năng đã nhiều lần phát hiện và cất bốc được nhiều hài cốt liệt sỹ./.

Nguyên Lý (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quang-tri-an-tang-10-hai-cot-liet-sy-hy-sinh-trong-khang-chien/653926.vnp