Quảng Trị: 8 cán bộ viết tường trình vụ sinh phẩm quá hạn

Ngày 10.4, ông Trần Văn Thành – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra, truy cứu trách nhiệm về công tác quản lí dược, vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm tại Trung tâm y tế (TTYT) huyện Đak Rông – nơi xảy ra tình trạng dùng sinh phẩm hết hạn điều trị cho người dân.

Trung tâm Y tế huyện Đak Rông - nơi xảy ra việc dùng sinh phẩm hết hạn điều trị cho người dân. Ảnh: Hưng Thơ.

Sau khi nắm được thông tin TTYT huyện Đak Rông dùng sinh phẩm Pylori Test (chẩn đoán nhiễm HP) bị hết hạn sử dụng, Sở Y tế đã tổ chức thanh tra, và phát hiện sai phạm liên quan đến công tác quản lí dược, vật tư, thiết bị y tế, sinh phẩm do Khoa dược của đơn vị này đảm nhận.

Theo đó, trong 3 năm (2015 đến 2017), Khoa dược của TTYT huyện chưa bám sát số lượng sử dụng thực tế của năm liền kề về số thẻ bảo hiểm y tế, ngân sách nhà nước và dự kiến phát sinh. Từ đó, dẫn đến một số loại thuốc, vật tư, sinh phẩm y tế được sử dụng mất cân đối.

Đơn cử, ngày 9.6.2015, Khoa nội soi dự trù 100 Test Clotest chẩn đoán dạ dày, nhưng bộ phận dược nhập về 300 Clotest hạn dùng hơn 5 tháng.

Ngày 13.4.2016, nhập thêm 100 Clotest, loại sinh phẩm nói trên được bộ phận dược nhập về nhiều hơn nhu cầu sử dụng và để hết hạn với số lượng lớn. Dù hết hạn sử dụng, nhưng sinh phẩm nói trên không được đem tiêu hủy mà vẫn sử dụng để điều trị cho người dân.

“Sở Y tế tỉnh Quảng Trị yêu cầu TTYT huyện Đakrông tổ chức họp hội đồng kỷ luật đơn vị xử lí cán bộ theo thẩm quyền và đề xuất biện pháp xử lí đối với cán bộ không thuộc thẩm quyền” - ông Trần Văn Thành, nói.

Được biết, TTYT huyện Đakrông đang yêu cầu 8 người viết tường trình, kiểm điểm. Trong đó, có ông Châu Văn Hiền (Giám đốc), ông Đinh Quang Nhật (Phó Giám đốc), 2 dược sĩ phụ trách công tác dược giai đoạn 2015-2016 và 2017, 2 bác sĩ và 2 điều dưỡng.

Ngoài những cá nhân liên quan trên, TTYT huyện Đakrông vẫn đang tiếp tục trích lục hồ sơ những người liên quan trong giai đoạn 2015- 2016 và năm 2017 để có hướng xử lý.

Trước những sai phạm nói trên, ông Hiền thừa nhận trách nhiệm, và thanh minh rằng: “Người tiền nhiệm làm không đúng quy trình. Khi sinh phẩm hết hạn, họ không kiểm tra tiêu hủy. Khi bàn giao (ông Hiền làm Giám đốc TTYT huyện Đakrông ngày 10.1.2017) cũng không nói đến chuyện này, do đó tôi chủ quan không kiểm tra, giám sát”- ông Hiền, nói.

Cũng theo ông Hiền, đơn vị đã họp hội đồng kỷ luật, từ đó có biện pháp xử lý, đề xuất xử lý rồi báo cáo Sở Y tế trước 13.4.

Trước đó, LĐO đã có bài viết: “Quảng Trị: 3 năm dùng test phát hiện vi khuẩn HP gây ung thư quá hạn cho người dân”, phản ánh việc BHXH tỉnh Quảng Trị phát hiện trong 3 năm (2015, 2016, 2017), tại TTYT huyện Đak Rông sử dụng sinh phẩm Pylori Test (chuẩn đoán nhiễm HP) bị hết hạn sử dụng.

HƯNG THƠ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/suc-khoe/quang-tri-8-can-bo-viet-tuong-trinh-vu-sinh-pham-qua-han-600530.ldo