Quảng Trị: 10.000 kíp nổ bị mất trộm

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang vào cuộc để làm rõ 2 vụ mất trộm liên tiếp gần 10.000 kíp nổ của 2 đơn vị khai thác đá tại tỉnh này.

Mỏ đá Thượng Lâm - vùng sản xuất đá của CTCP Tân Hưng,nơi xảy ra vụ mất cắp 8.775 kíp nổ.

Mỏ đá Thượng Lâm - vùng sản xuất đá của CTCP Tân Hưng,nơi xảy ra vụ mất cắp 8.775 kíp nổ.

Theo đó, vào đêm 19/2, tại kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp của Công ty cổ phần Tân Hưng (Km 27 QL9, thôn Thượng Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ) đã xảy ra mất trộm phụ kiện nổ gồm 8.775 kíp điện K8 và 35 m dây cháy chậm.

Tiếp đó, ngày 20/2, khi kiểm tra kho vật liệu nổ công nghiệp, công nhân của công ty cổ phần Furnitmax (xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ) phát hiện mất 1.197 kíp nổ.

Cả hai đơn vị này đều hoạt động trong lĩnh vực khai thác mỏ đá, được ngành chức năng cấp phép sử dụng vật liệu nổ.

Ngay sau khi phát hiện 2 vụ mất trộm, 2 công ty này đã lập tức báo cho Công an huyện Cam Lộ, Công an tỉnh Quảng Trị và các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Trước đó, tại Thừa Thiên - Huế, cũng phát hiện 2 vụ mất kíp nổ với số lượng lớn, hơn 9.200 kíp nổ, tại mỏ đá Khe Diều (thôn Thủy Cam, xã Lộc Thủy, H.Phú Lộc) của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng 368 vào ngày 31/12/2016 và mỏ đá Hương Thọ (thôn Hòa An, xã Hương Thọ, TX.Hương Trà) của Công ty TNHH MTV khoáng sản Thừa Thiên - Huế vào ngày 3/7/2016.

Việc số lượng lớn kíp nổ dùng để khai thác đá bị mất trộm liên tiếp trong thời gian qua khiến chính quyền và người dân địa phương hết sức lo lắng nếu số kíp nổ này được kẻ gian sử dụng vào mục đích xấu, đe dọa đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương./.

Nguyễn Hồng Nam

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/quang-tri-10000-kip-no-bi-mat-trom-320887.html