Quảng Ninh xuất tấn than đầu tiên trong ngày đầu năm Tân Sửu

11 giờ ngày 12-2 (mùng Một Tết Tân Sửu), tại Cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức rót tấn than đầu tiên xuống tàu Việt Thuận 56-01 vào 'xông' Cảng lấy than tiêu thụ cho thị trường nội địa.

Tàu Việt Thuận 56-01 vào Cảng Cẩm Phả nhận tấn than đầu tiên của năm mới.

Tàu Việt Thuận 56-01 vào Cảng Cẩm Phả nhận tấn than đầu tiên của năm mới.

11 giờ ngày 12-2 (mùng Một Tết Tân Sửu), tại Cảng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức rót tấn than đầu tiên xuống tàu Việt Thuận 56-01 vào “xông” Cảng lấy than tiêu thụ cho thị trường nội địa.

Theo hợp đồng, tàu Việt Thuận 56-01sẽ nhận 47.800 tấn than cám 6a.1 tại Cảng Cẩm Phả để cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Công ty đã bố trí, sắp xếp cho 1.776 lượt tàu, đoàn sà lan và phương tiện thủy ra, vào nhận than tại Cảng an toàn. Tổng sản lượng than tiêu thụ qua Cảng từ đầu năm 2021 đến nay đạt gần 6 triệu tấn.

Lãnh đạo Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả tặng quà và chúc Tết các đơn vị tham gia rót tấn than đầu tiên của năm mới.

Phó Giám đốc Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả Trần Văn Quảng cho biết: Năm 2021, với mục tiêu “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiêu thụ hơn 55,6 triệu tấn than; trong đó: xuất khẩu hơn 1,2 triệu tấn, tiêu thụ nội địa hơn 54,4 triệu tấn; tổng doanh thu đạt hơn 92 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận hơn 1.300 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 10 triệu đồng/người/tháng.

QUANG THỌ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-kinh-te/quang-ninh-xuat-tan-than-dau-tien-trong-ngay-dau-nam-tan-suu-635304/