Quảng Ninh: Xuất hiện hố sụt lún rộng hàng chục mét vuông

Hiện chiếc hố vẫn xuất hiện thêm các vết nứt và có nguy cơ sụt lún rộng hơn.

Ngày 27.10, đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, tại vườn nhà một hộ gia đình ở địa phương vừa xuất hiện một chiếc hố rộng khoảng 30m2, sâu 2-3m "nuốt chửng" gần chục cây cam và vải mới trồng.

Cụ thể, vào lúc 7 giờ ngày 26.10, bà Đặng Thị Năm (làng Tân Lập, xã Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), ra vườn trồng cam và vải để tưới nước thì phát hiện khoảng đất rộng hơn 30m2, sụt lún sâu khoảng 2-3m, tạo thành một hố rộng, nuốt chửng gần chục cây cam và vải mới trồng của gia đình.

Đáng chú ý, chiếc hố này nằm sát vườn và ao cá, cách nhà của gia đình bà Đặng Thị Năm chỉ khoảng 30m.

Chiếc hố rộng khoảng 30m2, sâu 2-3m, nuốt chửng gần chục cây cam và vải mới trồng của người dân

Ngay khi nhận được tin báo của người dân về việc xuất hiện một hố do đất bị sụt lún bất thường, UBND xã Hồng Thái Đông đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và báo cáo với UBND thị xã Đông Triều.

Đồng thời, UBND xã cũng thành lập nhiều đoàn kiểm tra có chuyên môn để tìm hiểu nguyên nhân sụt lún bất thường, nghiên cứu để thông báo về hiện tượng trên nhằm có hướng xử lý tốt nhất.

Hiện, xung quanh miệng hố đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm và rào bằng dây cảnh báo. Ngoài ra, hố vẫn xuất hiện thêm nhiều vết nứt to, có nguy cơ sụt rộng hơn.

Được biết, từ trước đến nay, khu vực này chưa bao giờ xảy ra hiện tượng như trên.

Bùi My

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/quang-ninh-xuat-hien-ho-sut-lun-rong-hang-chuc-met-vuong-925249.html