Quảng Ninh xuất 45.000 tấn than đầu tiên trong ngày đầu năm mới

Ngày 25/1, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức bốc rót những tấn than đầu tiên của năm 2020.

Trong ngày đầu tiên của năm mới, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã rót 45.000 tấn than cám 6a.1 lên tàu Viet Thuan Sky. Số lượng than này được chở đi cung cấp cho Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân.

Tại buổi lễ, ông Ngô Hoàng Ngân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh nhấn mạnh: Việc đón tàu “xông” Cảng Cẩm Phả và rót những tấn than tiêu thụ đầu tiên trong năm mới có ý nghĩa mở đầu cho mùa tiêu thụ than thắng lợi và một năm sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam thuận lợi, may mắn. Qua đó góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, tiêu thụ than trong năm 2020 ngay từ những ngày đầu tiên.

Tàu Việt Thuận Sky xông Cảng Cẩm Phả bốc rót 45.000 tấn than đầu tiên chở đi tiêu thụ

Tàu Việt Thuận Sky xông Cảng Cẩm Phả bốc rót 45.000 tấn than đầu tiên chở đi tiêu thụ

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả là đơn vị tiêu thụ than chính của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV). Năm 2019, sản lượng tiêu thụ than qua cảng đạt trên 41,9 triệu tấn. Năm 2020, mục tiêu của công ty là tiêu thụ trên 45,6 triệu tấn than, chiếm trên 90% sản lượng than tiêu thụ toàn Tập đoàn.

Năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đặt mục tiêu sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 40,5 triệu tấn, than tiêu thụ đạt 49 triệu tấn; trong đó, có hơn 10 triệu tấn than nhập khẩu. Phấn đấu doanh thu đạt 138 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt 3.500 tỷ đồng.

Vũ Đạt

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/quang-ninh-xuat-45000-tan-than-dau-tien-trong-ngay-dau-nam-moi--288972.htm