Quảng Ninh xử phạt nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép

Chỉ trong 5 ngày (từ 13-17/2), đã có 12 đối tượng (gồm 7 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc) có hành vi qua lại biên giới quốc gia, mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

6 đối tượng vượt biên trái phép bị bắt giữ ngày 13/2 tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

6 đối tượng vượt biên trái phép bị bắt giữ ngày 13/2 tại cơ quan điều tra. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 18/2, thông tin từ Đồn Biên phòng Bắc Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết trong 5 ngày (từ 13-17/2), đơn vị đã xử lý 3 vụ với 12 đối tượng (gồm 7 người Việt Nam và 5 người Trung Quốc) có hành vi qua lại biên giới quốc gia, mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã hoàn chỉnh hồ sơ và xử phạt vi phạm hành chính 12 đối tượng với tổng số tiền 48 triệu đồng.
Vụ việc mới nhất diễn ra lúc 16 giờ ngày 17/2, tại bờ sông biên giới khu vực mốc 1362 (2)+500 thuộc thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã bắt giữ 4 người mang quốc tịch Trung Quốc đều trú tại thôn Cách Sơn, Trần Sơn Cách, huyện Hòa Bình, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.

Danh tính các đối tượng được xác định ban đầu gồm: Wu Ze Jin, sinh năm 1965; Wu Fu Kun, sinh năm 1995; Wu Min Hui, sinh năm 1993 và Yang Wu Bin, sinh năm 1993, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, với mục đích sang thành phố Móng Cái để thăm thân.
Cũng trong ngày 17/2, Đồn biên phòng Bắc Sơn phối hợp với lực lượng chức năng thành phố Móng Cái kiểm tra, tuyên truyền, giáo dục nhắc nhở đối với 25 cư dân biên giới người Dao, Sán Chỉ, cư trú tại các xã Bắc Sơn và Hải Sơn, thành phố Móng Cái, có ý định đi bốc vác thuê hàng hóa ở 2 bên biên giới.
Trước đó, vào hồi 11 giờ ngày 14/2 tại khu vực mốc 1366(2) + 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Đồn biên phòng Bắc Sơn, đã bắt giữ 2 đối tượng (1 nam, 1 nữ) gồm Lương Phong (sinh năm 1963, trú tại đường Giải Phóng, thành phố Đông Hưng, Trung Quốc) và Nguyễn Thị Huệ (sinh năm 1972, trú tại xã Thái Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích về thăm thân.
Một vụ khác diễn ra vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/2 tại khu vực mốc 1366 (2) + 300m thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng Bắc Sơn trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã phát hiện và bắt giữ 6 người có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Tại thời điểm phát hiện, 6 người (3 nam, 3 nữ) đang đi bộ vào bờ sông biên giới, gồm: Đỗ Kim Dư (sinh năm 1978, trú tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Phụ, Thái Bình); Lô Văn Duy (sinh năm 1983), Lô Văn Khoa (sinh năm 1984), Võ Thị Sâm (sinh năm 1983), đều trú tại Môn Sơn, Con Cuông, Nghệ An; Tăng Thị Pham (sinh năm 1994), Lý Thị Hồng (sinh năm 1994), đều trú tại Pắc Ta, Tân Uyên, Lai Châu.

Qua kiểm tra, cả 6 người không xuất trình được giấy tờ về nhân thân. Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đang tìm đường xuất cảnh sang Trung Quốc, làm thuê cho 1 nhà máy chế biến gỗ./.

Trung Nguyên/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/quang-ninh-xu-phat-nhieu-doi-tuong-xuat-nhap-canh-trai-phep/113349.html