Quảng Ninh xác minh vụ vinh danh 'nhà thơ thế giới'

Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nắm được sự việc và đang cho các phòng ban liên quan xác minh cụ thể về đêm Gala có việc vinh danh 'nhà thơ thế giới' được tổ chức trên địa bàn vào đêm 22/11 vừa qua.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền những hình ảnh về một Gala mang tên: Chung kết Du lịch và Tài năng kỷ lục châu Á - Lễ hội doanh nghiệp thương hiệu vàng Đất Việt, Doanh nhân tiêu biểu Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, Gala này diễn ra tại Quảng Ninh vào ngày 22/11 và gây xôn xao dư luận khi tại sự kiện này, một người có tên T.T.N được vinh danh với hàng loạt danh hiệu: Đại sứ quyền năng tâm tài đức Việt Nam 2022; Đại sứ trọn đời, Chủ tịch hội đồng kỷ luật cấp cao Liên minh các nhà thơ thế giới; Phó chủ tịch liên minh những người bảo vệ các nhà thơ thế giới; Chủ nhiệm nhiều CLB thơ trên thế giới và Việt Nam…

Điều đáng nói, trên background (phông nền) sân khấu, xuất hiện hàng loạt đơn vị truyền thông với danh nghĩa tài trợ cho sự kiện này: Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV); Đài Truyền hình Việt Nam (VTV)...

Trao đổi nhanh với Tiền Phong, đại diện Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Quảng Ninh cho biết đã nắm được sự việc và đang cho các phòng ban liên quan xác minh cụ thể về đêm Gala có việc vinh danh “nhà thơ thế giới” được tổ chức trên địa bàn vào đêm 22/11 vừa qua.

Được biết, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh đã giao Thanh tra Sở này chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật đối với vụ việc trên.

Đồng thời giao Phòng Quản lý Văn hóa và Gia đình cung cấp hồ sơ và các tài liệu liên quan đến các nội dung xin đề xuất tổ chức sự kiện kể trên tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh; phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước những thông tin, hình ảnh về việc vinh danh bà T.T.N là “nhà thơ thế giới”, ông Phạm Ngọc Thực, nhà nghiên cứu văn hóa Quảng Ninh phản ứng gay gắt: “Một người không có tên tuổi gì trong lĩnh vực hoạt động lại tự cho mình cái danh hiệu như vậy... Đây là một sự mạo phạm”, ông Thực nói.

Trả lời với báo chí, ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: "Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn toàn không bảo trợ cho sự kiện này. Gần đây, có rất nhiều sự kiện tùy tiện sử dụng logo của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với danh nghĩa là đơn vị bảo trợ. Chúng tôi đang yêu cầu các bộ phận chức năng điều tra, có biện pháp phù hợp nhằm bảo vệ thương hiệu, uy tín, danh dự của Đài".

Theo thông tin được bà T.T.N chia sẻ trên tập thơ mang tên "101 bài thơ tình Mimosa tím", bà sinh tại Bến Tre, từng là Giảng viên Đại học Sư phạm TP.HCM. Bà cũng từng sống và làm việc tại Houston (Mỹ) và đã trở lại Việt Nam sinh sống. Bà có 6 tập thơ, đang ấn hành tập thứ 7 và hiện viết đến bài thơ thứ 1742.

Hoàng Dương

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quang-ninh-xac-minh-vu-vinh-danh-nha-tho-the-gioi-post1498420.tpo