Quảng Ninh vẫn dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Quảng Ninh đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Sáng 5/5 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019.

 Theo TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI-2019 có điểm trung vị cao nhất từ trước tới nay, dàn nhạc cải cách đã đồng điệu hơn. Ảnh: Quốc Tuấn

Theo TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI-2019 có điểm trung vị cao nhất từ trước tới nay, dàn nhạc cải cách đã đồng điệu hơn. Ảnh: Quốc Tuấn

Đây là năm thứ 15 liên tiếp VCCI công bố Bộ chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.

Tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng PCI 2019 năm thứ 3 liên tiếp là Quảng Ninh (73.40 điểm), kế tiếp là Đồng Tháp (72,10 điểm), Vĩnh Long (71,30 điểm), Bắc Ninh (70,79 điểm),…

Quảng Ninh những năm qua liên tiếp tăng hạng PCI. Từ trong nhóm gần cuối bảng xếp hạng (58/63 tỉnh, thành phố vào năm 2007), Quảng Ninh đã bứt phá vươn lên, 6 năm liền từ (2013-2018) nằm trong top 5 của bảng xếp hạng, trong đó 2 năm liền 2017 và 2018 đứng tốp 1, giành quán quân, là tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất bảng xếp hạng.

Báo cáo PCI 2019 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ gần 12.500 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Trong đó, có khoảng 11.000 doanh nghiệp dân doanh tại 63 tỉnh, thành phố và trên 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại 21 địa phương tại Việt Nam.

Cường Vũ

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/quang-ninh-van-dan-dau-ca-nuoc-ve-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-d263752.html