Quảng Ninh: Truy tố nhóm đối tượng vẫn chuyển 63 bánh heroin

Một nhóm đối tượng đã bị cơ quan chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị VKSND tỉnh Quảng Ninh truy tố hành vi vận chuyển 63 bánh heroin.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh vừa chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị truy tố nhóm đối tượng về hành vi vẫn chuyển trái phép 63 bánh heroin.

Cụ thể, vào đêm 3/5/2020, Công an TP Móng Cái tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của 4 công dân về hành vi liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy của Vũ Văn Hưởng (SN 1992, trú tại khu Mai Hòa, phường Đông Mai, Tx Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh); Vũ Nguyên Sơn (SN 1980, trú tại số 13, tổ Cam Lộ, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Văn Thục (SN 1980, trú tại khu 2, phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

Chân dung ba đối tượng tại cơ quan Công an.

Chân dung ba đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo 4 “cửu vạn” cho biết họ được được thuê vác 4 bao hàng sừng tê giác và tổ yến từ TP Móng Cái (Quảng Ninh) sang bên kia biên giới. Trên đường đi, do nghi ngờ bên trong có hàng Quốc cấm, nên họ đã mở ra xem thì phát hiện có 63 bánh hình hộp chữ nhật, bên trong có bột màu trắng, nghi là ma túy.

Do lo sợ, 4 “cửu vạn” trên đã đem chôn tất cả số ma túy trên trong vườn đồi một nhà ông Trần Văn Luyến (Khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái) thuộc vành đai biên giới, rồi cả 4 người lập tức đến cơ quan Công an trình báo.

Ngay sau đó, lực lượng Công an TP Móng cái đã lập tức đến hiện trường và đã thu giữ được 63 bánh heroin. Căn cứ vào tang chứng vật chứng và lời khai của những người làm chứng. Cơ quan chức năng đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thục, Vũ văn Hưởng và Vũ Nguyên Sơn, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam ba đối tượng trên về hàng vi vẫn chuyển trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận, vào giữa tháng 3/2020 đối tượng Lương Thanh Long (SN 1988, trú tại khu 2, phường Ka long, TP Móng Cái) biết Vũ Văn Hưởng là người chuyên vẫn chuyển hàng hóa qua đường tiểu ngạch từ Việt Nam sang Trung Quốc nên đã đặt vấn đề với Hưởng là chuyển 30kg heroin từ TP Móng Cái sang Đông Hưng, Trung Quốc với giá 4 Triệu đồng/1kg, sau khi thống nhất với Long xong thì Hưởng gọi thêm Sơn và Thục cùng tham gia.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, đồng thời tiếp tục truy nã đối tượng Lương Thanh Long.

Văn Đại-Nguyễn Quang

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quang-ninh-truy-to-nhom-doi-tuong-van-chuyen-63-banh-heroin-d134859.html