Quảng Ninh: Trung thu ấm ở xã nghèo Đại Dực

Chương trình 'Mùa trăng trên bản cao', được nhóm Chính tâm Hạ Long; nhóm từ thiện Quảng Ninh; nhóm từ thiện Tiên Yên kết nối tổ chức trong không khí đầm ấm và hạnh phúc

Chương trình "Mùa trăng trên bản cao", được nhóm Chính tâm Hạ Long; nhóm từ thiện Quảng Ninh; nhóm từ thiện Tiên Yên kết nối tổ chức.

Xe đạp, mũ bảo hiểm, áo ấm, mặt nạ, đèn ông sao, đồ dùng học tập, bánh kẹo...được các nhóm từ thiện mang đến trao tặng cho các em.

Năm 2018 là năm đầu tiên xã Đại Dực, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh đón một cái tết khi vừa thoát khoải diện đặc biệt khó khăn.

Đời sống của người dân Đại Dực đã có nhiều đổi thay nhưng vẫn còn nhiều hộ khó khăn nên với những đứa trẻ nơi đây, Trung thu với đủ đầy quà, bánh, rước đèn ông sao... vẫn là một niềm mơ ước.

Năm nay các em ở xã nghèo vùng cao Đại Dực được đón một cái tết Trung thu ấm áp.

Nụ cười tỏa nắng mùa thu của các bé lớp 1 trong ngày trung thu.

Nhiều bạn học sinh nghèo vượt khó còn được tặng xe đạp đến trường. Với nhiều em học sinh, đây là lần đầu tiên được rước đèn, được xem múa lân, nhận quà trung thu.

Các nhóm từ thiện đến từ thành phố Hạ Long, Tiên Yên đã mang đến cho các em nhỏ vùng cao nơi đây một mùa Trung thu đầy nghĩa tình. Với các em học sinh và cả đồng bào nơi vùng cao Đại Dực, Tết trung thu năm nay vui hơn, lấp lánh hơn với đèn ông sao, lửa trại...

Trong tiếng hát cắc tùng dinh dinh và tiếng vỗ tay giòn giã ánh lên niềm vui của các em trong đêm hội Trăng rằm.

Xuân Thao

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nhip-cau-nhan-ai/quang-ninh-trung-thu-am-o-xa-ngheo-dai-duc-915402.html