Quảng Ninh: Trưng bày 70 tác phẩm ảnh về chùa Quỳnh Lâm

Chiều ngày 11/12, tại chùa Quỳnh Lâm, nhiếp ảnh gia Đỗ Khánh Giang hiện công tác tại Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã trưng bày trên 70 tác phẩm ảnh chùa Quỳnh Lâm.

Nhiếp ảnh gia Đỗ Khánh Giang (áo đỏ) trao đổi với đồng nghiệp về chụp ảnh tại ngôi chùa có quy mô bề thế, khang trang.

Nhiếp ảnh gia Đỗ Khánh Giang (áo đỏ) trao đổi với đồng nghiệp về chụp ảnh tại ngôi chùa có quy mô bề thế, khang trang.

Quỳnh Lâm là ngôi chùa lớn nổi tiếng và có quá trình khởi dựng, trùng tu trải dài suốt các triều đại từ thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn...

Đặc biệt, chùa Quỳnh Lâm từng có tượng Phật Di lặc được liệt vào hàng “An Nam tứ đại khí” vào thời Lý và là một trong những trung tâm đào tạo tăng tài lớn dưới thời Trần.

Dự án bảo tồn, tu bổ, tôn tạo chùa Quỳnh Lâm được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2015, khởi công tháng 4/2016.

Đến nay 3 tòa tiền đường, trung đường, hậu đường bằng gỗ lim thuộc kiến trúc trung tâm đã thi công hoàn thiện, với diện tích 397,8 m2/tòa.

Du khách đến với triển lãm ảnh tại chùa Quỳnh Lâm - danh lam cổ tự xứ Đông.

Tổng thể sân vườn, cây xanh được tôn tạo, hai nhà bia được dựng lại, trong đó có 1 nhà bia lưu giữ tấm văn bia đá cổ cao 2,5 m dựng trước cửa chùa với hoa văn rồng phượng đặc trưng của thời Lý và tam quan chùa...

Việc tu bổ, tôn tạo chùa Quỳnh Lâm được thực hiện trên nguyên tắc gìn giữ, bảo tồn cơ bản các yếu tố gốc cấu thành di tích, thể hiện đậm nét kiến trúc truyền thống.

Nhiếp ảnh gia Đỗ Khánh Giang cho biết, trong 2 tháng qua, anh đã dành thời gian tại ngôi chùa nổi tiếng với quy mô hoành tráng này để chụp được các tác phẩm ảnh của một kiệt tác về kiến trúc Phật giáo của nước ta hòa trong thiên nhiên thoáng đãng, mang nét đẹp tĩnh lặng, nhẹ nhàng để giới thiệu đến du khách.

Xuân Quảng

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quang-ninh-trung-bay-70-tac-pham-anh-ve-chua-quynh-lam-546607.html