Quảng Ninh: Trong nửa ngày có 2 bệnh nhân nhảy lầu tự tử

Chỉ trong vòng chưa đến nửa ngày, đã có 2 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh đã tìm đến cùng một khu nhà trong bệnh viện nhảy lầu tự tử.

Ngày 25/9, xác nhận với PV, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy (phường Giếng Đáy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cho biết, trong khu vực bệnh viện vừa xảy ra 2 trường hợp bệnh nhân bị chết do đa chấn thương, nghi nhảy từ tầng 6 xuống đất tự tử.

Khu nhà nơi bệnh nhân Đ. và Q. nhảy lầu tự tử.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân L.V.Đ (SN 1973, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) đang điều trị ngoại trú tại khoa Chạy thận – Lọc máu.

Vào khoảng 19h ngày 24/9, sau khi được người nhà đưa đến khoa (tầng 6, nhà D) để chạy thận chu kỳ, bệnh nhân Đ. đã đến ban công của một phòng chờ rồi nhảy xuống sàn mái tầng 2 Khoa Ngoại tổng hợp.

Ngay sau đó, bệnh nhân Đ. được phát hiện và đưa tới khoa Cấp cứu, nhưng do tình trạng đa chấn thương quá nặng, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Theo bác sỹ điều trị, bệnh nhân Đ đang điều trị suy thận mạn giai đoạn cuối, cách một ngày phải đến khoa Chạy thận – Lọc máu một lần, và đã điều trị được 2 năm.

Tuy nhiên, sự việc không dừng lại đây, khoảng 9 tiếng sau đó, bệnh nhân L.T.Q (SN 1966, trú tại xã Tân Dân, huyện Hoành Bồ) đang điều trị nội trú tại khoa Răng Hàm Mặt cũng đã kết thúc cuộc đời trong đau đớn tương tự trường hợp bệnh nhân Đ.

Cụ thể, vào khoảng 3h sáng ngày 25/9, bệnh nhân Q. đã rời phòng bệnh ra khu vực hành lang tầng 7 nhà B. Theo camera trích xuất của bệnh viện, bệnh nhân Q. sau khi đi lòng vòng khu vực hành lang đã xuống tầng 6 nhà D, vào khoa Chạy thận – Lọc máu, đến một phòng đang mở cửa (sát cạnh phòng bệnh nhân Đ. đã nhảy tự sát trước đó), rồi ra ban công nhảy xuống.

Trường hợp bệnh nhân Q. đến khoảng 5h30 sáng nay (25/9) mới được phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng được xác định là đã tử vong.

Theo ghi nhận tại hiện trường, tòa nhà B và D được xây dựng thành 2 khối liên thông nhau, lực lượng Công an TP.Hạ Long đang có mặt để làm công tác khám nghiệm, điều tra; Bệnh viện Bãi Cháy cũng đang tiến hành các thủ tục hỗ trợ đưa xác bệnh nhân về gia đình an táng.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin đã đưa, vào 12h trưa ngày 7/9, ông Hoàng Vinh Q. (SN 1958, trú tại khu 7, phường Việt Hưng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), là bệnh nhân cũng đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy đã nhảy từ tầng 10 của bệnh viện để tự tử.

Trước khi tự tử ông Q. có biểu hiện chán nản, buồn bã vì bản thân mắc nhiều bệnh và nhất là bệnh gout đang gây nhiều đau đớn. Ông Q. xác đinh không thể qua khỏi và được gia đình đưa về nhà, đã tử vong sau đó.

Các trường hợp bệnh nhận nhảy lầu tự tử tại bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy đều được xác định là mang bệnh nặng, quá trình điều trị kéo dài, tốn kém, các bệnh nhân chịu nhiều sức ép về tâm lý và đã không thể vượt qua sự chịu đựng của bản thân.

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình lo mai táng và tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quang-ninh-trong-nua-ngay-co-2-benh-nhan-nhay-lau-tu-tu-a405222.html