Quảng Ninh: Tổng kết Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018-2020

Chiều 29-10, tại huyện biên giới Bình Liêu, Quảng Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương' giai đoạn 2018-2020. Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP dự, chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTH

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTH

Cho đến nay, Quảng Ninh là tỉnh duy nhất thực hiện phương thức tự lực, tự chủ nguồn lực trong Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Sau 3 năm triển khai hỗ trợ 2 xã biên giới Lục Hồn và Vô Ngại của huyện Bình Liêu bằng nguồn vận động xã hội hóa, 1.700 triệu đồng và nhiều ngày công lao động của cán bộ chiến sĩ BĐBP Quảng Ninh đã được triển khai sử dụng cho chương trình này.

Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: TTH

Từ sự lựa chọn đúng và trúng, hỗ trợ 2 xã khó khăn nhất tuyến biên giới, Lục Hồn và Vô Ngại đã có sự thay đổi lớn về diện mạo, chuyển biến về nếp sống, tiếp cận với mô hình “5 không 3 sạch”. Các hội viên phụ nữ ở 2 xã được tuyên truyền, tập huấn nhiều kỹ năng đặc trưng của giới, tiến tới cuộc sống văn minh, ổn định, thoát nghèo.

Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 17 nhà ở an toàn, sửa chữa 3 nhà trị giá 610 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, công trình dân sinh. Đặc biệt, chương trình thực hiện hỗ trợ 2 mô hình sinh kế cho 52 hộ dân cùng tham gia với tổng số tiền triển khai gần 500 triệu đồng, trong đó 37 hộ được hỗ trợ con giống gà lợn nuôi thương phẩm.

Đồng chí Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thượng tá Nguyễn Xuân Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP và lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh, lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Quảng Ninh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình. Ảnh: TTH

Chương trình cũng xây dựng tủ sách pháp luật và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều mô hình kinh tế và chương trình chăm sóc y tế quy mô cũng được đồng thời triển khai để tạo ra sự phát triển đan xen và bổ sung sinh ra động lực phát triển.

Các đại biểu tham dự hội nghị thăm mô hình hỗ trợ sinh kế cho hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số vùng biên giới tại Bình Liêu. Ảnh: TTH

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hòa vui mừng trước thành tựu mà Chương trình đã đạt được tại vùng biên giới Bình Liêu, khẳng định tính đúng đắn, vai trò dẫn hướng của lực lượng BĐBP, của địa phương và công sức tạo dựng của các hội viên phụ nữ và cán bộ chiến sĩ BĐBP.

Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp tiếp tục thực hiện Chương trình ở mức cao hơn, có chiều sâu hơn để đồng hành với địa phương xây dựng nông thôn mới và bồi đắp thế trận lòng dân biên giới.

TTH

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/quang-ninh-tong-ket-chuong-trinh-dong-hanh-cung-phu-nu-bien-cuong-giai-doan-2018-2020-post434645.html