Quảng Ninh tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Ngày 20/9, tại Quảng trường 30 tháng 10, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Giải Việt dã truyền thống lần thứ 50 và Giải Chạy tập thể lần thứ 27 tranh Cúp Nam A Bank năm 2020.

Đại diện các đoàn thể chính trị, địa phương tham dự giải chạy.

Đại diện các đoàn thể chính trị, địa phương tham dự giải chạy.

Kết quả thi đấu Giải Việt dã như sau: Giải Nhất nữ trẻ thuộc về vận động viên Trần Ngọc Ánh, thành phố Uông Bí; giải Nhất nam trẻ thuộc về vận động viên Lê Minh Dũng, huyện Đầm Hà. Ở nội dung giải chính, giải Nhất nữ thuộc về vận động viên Lê Thị Thanh Quỳnh, huyện Cô Tô; giải Nhất nam thuộc về vận động viên Hoàng Thế Hiệp, thành phố Uông Bí. Giải Nhất khối huyện, thị thuộc về thị xã Đông Triều. Trong khi đó, giải Nhất đội nữ trẻ thuộc về huyện Bình Liêu; giải Nhất đội nam trẻ thuộc về huyện Đầm Hà. Giải Nhất toàn đoàn được trao cho thành phố Uông Bí.

Lực lượng vũ trang tham gia giải chạy.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã khen thưởng cho 5 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác tổ chức và tham gia Giải Chạy việt dã trong 50 năm qua.

Về đích.

Tham dự sự kiện này có trên 2.200 vận động viên, đại diện cho 50 đội (mỗi đội 52 người) của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam, lực lượng vũ trang, trường học, các doanh nghiệp... trên địa bàn tỉnh tham gia chạy phát động, chạy tập thể và 140 vận động viên tham gia chạy việt dã truyền thống.

Ban Tổ chức trao giải cho các đoàn đạt thành tích cao.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh, đây là một trong các hoạt động đầy ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ngày chạy Olympic là hoạt động góp phần đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", xây dựng Ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước xây dựng thói quen thường xuyên tập thể dục - thể thao nâng cao thể chất cho mọi người.

Đồng thời, thông qua đó, Ban tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục - thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ninh, điểm đến thân thiện, an toàn.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/quang-ninh-to-chuc-ngay-chay-olympic-vi-suc-khoe-toan-dan-20200920120911352.htm