Quảng Ninh tổ chức chương trình Hành trình đỏ nơi địa đầu Tổ quốc

Ngày 14/6/2020, tại thành phố Móng Cái, Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện (BCĐ VĐHMTN) tỉnh Quảng Ninh tổ chức ngày hội hiến máu 'Giọt hồng biên cương'. Đây là lần thứ 5 Hành trình Đỏ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh và lần đầu tiên thành phố Móng Cái đăng cai hoạt động ý nghĩa này.

Tới tham dự chương trình có ThS Nguyễn Văn Nhữ, đại diện Ban tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương; Ông Vũ Hồng Hải, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh; lãnh đạo TP Móng Cái cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, công nhân viên chức trên địa bàn thành phố.

TP Móng Cái biểu dương và khen thưởng 12 tập thể tiêu biểu năm 2019.

TP Móng Cái biểu dương và khen thưởng 12 tập thể tiêu biểu năm 2019.

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có bước phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, qua đó từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Nhiều huyện/thị/thành phố đã đạt trên 2% dân số hiến máu.

Hưởng ứng Ngày hội hiến máu “Giọt hồng biên cương” năm 2020 với chủ đề “Hành trình đỏ kết nối dòng máu Việt”, TP Móng Cái đã tổ chức xuống đường diễu hành tuyên truyền và vận động nhân dân hiến máu tình nguyện. Ngay sau buổi lễ đã có trên 1.000 cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn TP Móng Cái đã tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện.

Tại ngày hội hiến máu “Giọt hồng biên cương”, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 564 đơn vị máu đạt 113 % so với kế hoạch đề ra. Đây là kết quả vô cùng quan trọng góp phần đảm bảo lượng máu dự trữ nhằm cấp cứu và điều trị cho người bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo TP Móng Cái động viên người tình nguyện hiến máu.

Nhân dịp này, TP Móng Cái đã khen thưởng 12 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019.

Năm 2020, Hành trình Đỏ lần thứ 8 được tổ chức và chiến dịch đã có 42 địa phương đăng ký tham gia, đây cũng là năm Hành trình Đỏ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Chương trình dự kiến kéo dài trong hơn 2 tháng (từ ngày 06/6-06/8). Chương trình do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động HMTN, Công ty Cổ phần VTV Corp và Ban Chỉ đạo Vận động HMTN, Hội Chữ thập đỏ 42 tỉnh/thành phố tổ chức thực hiện.Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, 42 tỉnh, thành phố sẽ tham gia hành trình đầy ý nghĩa này: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hòa Bình, Hải Dương, Lào Cai, Lai Châu, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cà Mau, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Sóc Trăng, Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh.

Trần Bình - Trần Tương (Trung tâm TT-VH Móng Cái)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202006/quang-ninh-to-chuc-chuong-trinh-hanh-trinh-do-noi-dia-dau-to-quoc-2487713/