Quảng Ninh: Tiếp tục giải quyết việc di chuyển địa điểm trường THPT Tiên Yên

Cuối năm học 2018 - 2019, tỉnh Quảng Ninh có chủ trương chuyển trường THPT Tiên Yên ở Khu Đông Tiến II đến cơ sở mới thuộc thôn Xóm Lương, xã Tiên Lãng, nằm trong quần thể xây dựng của trường THPT Nguyễn Trãi thì vấp phải sự phản đối của phụ huynh học sinh, khiến địa phương phải tạm dừng việc di chuyển trường.

Các phòng học chờ đón thày trò trường THPT Tiên Yên chuyển đến khá khang trang

Sự kiện trên, một số tờ báo trang mạng đã đưa tin và có bình luận khác nhau. Trong phiên họp báo thường kỳ tháng 7/2019, do UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức, PV Báo điện tử Xây dựng đã phỏng vấn người phát ngôn báo chí của địa phương và nhận được câu trả lời: “Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục giải quyết vấn đề này”.

Báo điện tử Xây dựng cũng đã thực tế tại huyện Tiên Yên, thu thập các ý kiến kiến nghị của phụ huynh và lời giải đáp của chính quyền địa phương. Nội dung các ý kiến của phụ huynh học sinh có khác nhau, nhưng tựu chung có 20 ý kiến kiến nghị cùng về sự thay đổi vị trí trường sở. Khuôn khổ bài báo này có hạn, chúng tôi chỉ nêu được một số ý kiến và vắn tắt nội dung trả lời của chính quyền địa phương.

Phụ huynh học sinh có thắc mắc rằng, trường THPT Tiên Yên bao giờ chuyển sang dân lập? Tại sao lại chọn trường THPT Tiên Yên, địa phương khó khăn để thực hiện xã hội hóa giáo dục? Có việc lợi dụng danh nghĩa xã hội hóa giáo dục để tư nhân hóa trường THPT Tiên Yên không?

Nơi chuyển đến của trường THPT Tiên Yên thuộc thôn Xóm Lương, xã Tiên Lãng cùng khu vực trường THPT Nguyễn Trãi.

Nội dung này đã có cơ sở pháp lý, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kết luận số 470-KL/TU ngày 10/5/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 gắn với chương trình hành động số 21-CTr/TU ngày 05/02/2018 của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó khẳng định không chuyển sang mô hình dân lập đối với trường THPT Tiên Yên.

Công tác xã hội hóa giáo dục không phải chỉ huy động đóng góp của nhân dân mà bao gồm cả việc huy động các nguồn lực hợp pháp khác đầu tư cho giáo dục. Bao gồm: Nguồn ngân sách Nhà nước, nguồn lực từ doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, kể cả tổ chức phi Chính phủ quốc tế...

Trường mầm non xã Lê Lợi, là 1 trong 3 trường của huyện Hoành Bồ đầu tư quản lý công.

Chủ trương của tỉnh là thuê cơ sở vật chất, công trình xây dựng của trường THPT Nguyễn Trãi (vốn đầu tư xây dựng ngoài ngân sách) phục vụ dạy và học của trường THPT Tiên Yên. Thực tế huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) có nét tương đồng với huyện Tiên Yên, đã có 3 trường học thực hiện phương thức đầu tư quản lý công, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội tốt.

Ý kiến về việc thuê cơ sở vật chất trường THPT Nguyễn Trãi để trường THPT Tiên Yên dạy học đem lại lợi ích gì cho người dân, học sinh Tiên Yên?

Nội dung này, xã Quảng La và xã Lê Lợi, thị trấn Trới của huyện Hoành Bồ đi trước Tiên Yên đã minh chứng người dân và học sinh có lợi. Quảng Ninh, các cơ quan Đảng, Nhà nước trong đó có Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan cấp trên của trường THPT Tiên Yên cũng đang thuê công sở làm việc. Hình thức đầu tư quản lý công, giải bài toán kinh tế khi ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển và quản lý công trình xây dựng tốt hơn. Trường THPT Tiên Yên sau di chuyển, quỹ đất được dùng vào việc mở rộng trường THCS thị trấn Tiên Yên, đáp ứng nhu cầu học hành của con em chính nhân dân thị trấn Tiên Yên.

Ý kiến khác cho rằng cơ sở vật chất trường THPT Tiên Yên hiện nay vẫn đang sử dụng tốt, không cần thiết phải thuê cơ sở vật chất ở địa điểm khác.

Thực tế, cơ sở vật chất của trường THPT Tiên Yên tụt hậu xa so với các trường bạn. Cụ thể, trường còn 1 khu giảng đường công trình cấp 4 với 6 phòng học xây dựng từ năm 1990; khu nhà ở công vụ với 7 phòng ở xây dựng từ năm 2003; khu phòng học 2 tầng, 8 phòng học xây dựng từ năm 1970 (theo Luật Xây dựng, công trình cấp IV thời hạn sử dụng dưới 20 năm) thì hầu hết các hạng mục công trình trường sở đã hết hạn sử dụng, không còn an toàn.

Trường THPT Tiên Yên và trường THCS thị trấn Tiên Yên nằm cùng một vị trí bởi trước đây cùng là trường liên cấp (II+III) nay tách đôi. Trường THPT Tiên Yên quy mô 16 lớp; 569 học sinh; có 43 giáo viên, cán bộ giáo viên gồm 2 cán bộ quản lý, 36 giáo viên, 5 nhân viên với 19 phòng học văn hóa, 5 phòng thí nghiệm và thực hành, 11 phòng khối văn phòng và Ban Giám hiệu. Trường THCS với 12 lớp 447 học sinh. Theo quy định (Luật Giáo dục) diện tích sử dụng cho 1 học sinh là 10m2, thì hai trường cùng ở một vị trí như vậy là rất chật hẹp, dưới mức tối thiểu. Các trường thiếu sân chơi bãi tập, quy chuẩn nhà trường còn cần có nhà luyện tập đa năng, bể bơi...

Trường THCS thị trấn Tiên Yên còn có nhiệm vụ mở rộng để đón học sinh các thôn, bản xã lân cận như: Thôn Đồng Và, Nà Phen, Pạc Sủi thuộc xã Tiên Lãng và Yên Than, do đó nhu cầu mở rộng diện tích cho nhà trường là cần thiết. Trường THCS thị trấn Tiên Yên khang trang, đương nhiên người dân Tiên Yên được thụ hưởng.

Trường THPT Tiên Yên chuyển đến địa điểm mới đáp ứng yêu cầu hiện tại, dành quỹ đất để xây dựng, mở rộng trường THCS thị trấn Tiên Yên; tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7/2019, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết sẽ tiếp tục giải quyết vấn đề này.

Báo điện tử Xây dựng sẽ tiếp tục thông tin.

PV

Theo

Link gốc:

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-tiep-tuc-giai-quyet-viec-di-chuyen-dia-diem-truong-thpt-tien-yen.html