Quảng Ninh: Tiếp nhận tòa công sở thứ hai do tư nhân xây dựng cho Nhà nước thuê

Ngày 29/7, Quảng Ninh khánh thành và tiếp nhận đưa vào sử dụng tòa công sở thứ hai do tư nhân xây dựng cho Nhà nước thuê làm trụ sở có tên gọi là Trụ sở Liên cơ quan số 3, trước đó là Trụ sở Liên cơ quan số 4. Công trình xây dựng theo hình thức đầu tư tư - sử dụng công.

Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cùng lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương dự cắt băng khánh thành tòa công sở này.

Đây là dự án được UBND tỉnh giao cho Cty CP Tập đoàn đầu tư Quảng Ninh làm chủ đầu tư, thông qua hợp đồng thực hiện dự án xây dựng - thuê dịch vụ - chuyển giao (BLT). Đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo dõi, giám sát, thực hiện dự án là Ban Quản lý dự án các công trình giao thông.

Trước đó (năm 2017), công trình Trụ sở Liên cơ quan số 4 do Cty CP Tập đoàn Hoàng Hà làm chủ đầu tư. Công trình có tổng vốn trên 360 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 7.500m2, quy mô xây dựng gồm 3 khối nhà liên thông với nhau, mỗi khối có diện tích xây dựng 500m2, khối giữa cao 10 tầng, hai khối bên cao 7 tầng có tổng diện tích sàn 18.063m2.

Công trình Trụ sở Liên cơ quan số 3 có tổng vốn đầu tư gần 550 tỷ đồng; được thiết kế hiện đại với 23 tầng nổi, 2 tầng chìm, sử dụng 4.653m2 đất trong quy hoạch chung quần thể khu hành chính của tỉnh. Tòa nhà đáp ứng nhu cầu công sở cho 20 ban, ngành với trên 1.000 cán bộ công chức, viên chức làm việc, trong xu hướng đổi mới nền hành chính quốc gia với cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước sớm mở cửa, thu hút các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, nghiên cứu, triển khai được nhiều dự án lớn về hạ tầng giao thông, công trình trụ sở hành chính, văn hóa, thể thao… theo hình thức đối tác công tư. Tới nay, hàng loạt các dự án lớn, có tính động lực cao đã hoàn thành, phát huy hiệu quả, thể hiện chủ trương đúng, tạo động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Tòa nhà 23 tầng nổi, 2 tầng chìm đáp ứng nhu cầu làm việc cho 20 sở ngành trên 1.000 cán bộ, công nhân viên chức làm việc, kinh phí đầu tư xây dựng gần 550 tỷ đồng.

Trụ sở Liên cơ quan số 3 là công trình thứ hai tư nhân xây dựng cho Nhà nước thuê, đây là địa phương đầu tiên trong nước thực hiện cơ chế này, phương châm đầu tư tư - sử dụng công tòa công sở.

Vũ Phong Cầm

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/xa-hoi/quang-ninh-tiep-nhan-toa-cong-so-thu-hai-do-tu-nhan-xay-dung-cho-nha-nuoc-thue.html