Quảng Ninh thực hiện tốt khám tuyển nghĩa vụ quân sự

Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ trọng tâm, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã thành phố, cơ quan liên quan bám sát tình hình thực tế, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy định về công tác tuyển quân. Hiện nay, hội đồng NVQS các huyện, thị xã thành phố đã và đang tích cực tổ chức khám tuyển cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ năm 2020 đạt kết quả tốt.

Thượng tá Nguyễn Đình Điển, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoành Bồ, cho biết: Năm 2020, huyện Hoành Bồ dự báo chỉ tiêu tăng hơn so với năm 2019, do vậy để công tác tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, thị trấn ngoài việc niêm yết danh sách thanh niên khám tuyển công khai, hằng ngày còn đọc trên loa truyền thanh để mọi người dân giám sát. Công tác tuyên truyền được chú trọng đã góp phần nâng cao ý thức của thanh niên. Quá trình rà soát ở các xã, thị trấn đều có cán bộ, chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự huyện tham gia hướng dẫn không để lọt các trường hợp thuộc diện miễn, hoãn. Ngoài những văn bản, giấy tờ theo quy định, năm nay, hội đồng NVQS các cấp còn yêu cầu từng xã, thị trấn thống kê chi tiết từng lứa thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, hoàn cảnh gia đình, do đó đã quản lý chặt chẽ tất cả thanh niên trên địa bàn. Bên cạnh đó, trong thời gian sơ tuyển, các thanh niên thiếu, vắng, muộn đều được thông báo công khai trên hệ thống loa truyền thanh.

Em Trần Trung Việt, thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất, huyện Hoành Bồ, đã học xong cấp 3 và hiện đang học nghề sửa chữa ô tô, khi nhận được lệnh khám tuyển, em đã chấp hành và xác định tốt tư tưởng, sẵn sàng nhập ngũ.

Khám tuyển NVQS tại TP Uông Bí.

Khám tuyển NVQS tại TP Uông Bí.

Ông Lê Văn Chiu, 46 tuổi, là bố của em Lê Văn Thắng, phường Kim Sơn, TX Đông Triều, cho biết: Mặc dù gia đình đã có anh trai Thắng mới hoàn thành NVQS trở về địa phương, nhưng gia đình vẫn động viên cháu sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ khi có lệnh.

Năm nay, Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 giao cho tỉnh Quảng Ninh tuyển 1.900 thanh niên lên đường nhập ngũ với số lượng bằng năm 2019. Để hoàn thành nhiệm vụ lớn này, LLVT tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó trọng tâm là phối hợp chặt chẽ với địa phương, kiên quyết yêu cầu những thanh niên nhận được lệnh khám tuyển phải có mặt tham gia khám tuyển đúng quy định; tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, thanh niên nhận thức đúng về quyền, trách nhiệm thực hiện NVQS.

Mặc dù công tác tuyển quân càng ngày càng khó khăn hơn, để đảm bảo về chất lượng sức khỏe của công dân nhập ngũ, hội đồng NVQS các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp để lựa chọn những thanh niên có đầy đủ tiêu chí lên đường nhập ngũ. Theo đó, công tác khám tuyển được tổ chức chặt chẽ, từ việc lựa chọn thật kỹ nhân sự trong hội đồng khám tuyển, bố trí các bác sĩ có tay nghề tốt, đồng thời bảo đảm đầy đủ trang thiết bị y tế, như: Máy điện tim, đo thị lực, máy siêu âm, đo huyết áp... Sau khi công dân khám đủ các vòng, hội đồng khám tuyển mới kết luận về sức khỏe.

Thượng tá Nguyễn Đình Điển, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hoành Bồ kiểm tra công tác khám tuyển NVQS năm 2020.

Cho đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho tuyển quân 2020 được các đơn vị triển khai đồng bộ để lựa chọn những thanh niên có nhiệt huyết, trách nhiệm, sức khỏe tốt để phục vụ quân đội và bảo vệ Tổ quốc.

Với những biện pháp quyết liệt, chú trọng đến chất lượng và thực hiện nghiêm các hướng dẫn, quy định của cấp trên về công tác tuyển quân, đến thời điểm hiện tại, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang tích cực tổ chức khám tuyển NVQS, phấn đấu đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng, đây là điều cần thiết để tỉnh Quảng Ninh phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu giao quân năm 2019.

Văn Đảm (Bộ CHQS tỉnh)

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201912/quang-ninh-thuc-hien-tot-kham-tuyen-nghia-vu-quan-su-2463658/