Quảng Ninh thực hiện biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất

Ngay sau khi phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, tỉnh Quảng Ninh đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Tại Bệnh viện Quốc tế VinMec, nơi phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 của BN 1553, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp phòng chống dịch ở khu vực này. Cổng bệnh viện được đóng, chỉ có lực lượng làm nhiệm vụ được phép ra vào.

Những khu vực thường xuyên tập trung đông người như Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long, Trung tâm thương mại, chợ dân sinh đều được thiết lập biển báo "Nơi có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Những khu vực thường xuyên tập trung đông người như Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long, Trung tâm thương mại, chợ dân sinh đều được thiết lập biển báo "Nơi có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19.

Những khu vực thường xuyên tập trung đông người như Trung tâm Hành chính công thành phố Hạ Long, Trung tâm thương mại, chợ dân sinh đều được thiết lập biển báo "Nơi có nguy cơ cao lây nhiễm Covid". Nhìn chung, người dân đã ý thức được việc bảo vệ sức khỏe, tự giác phối hợp với chính quyền và ngành chức năng không để dịch bệnh bùng phát.

Người dân cũng ý thức được dịch bệnh và thực hiện tốt những biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,...

Ông Vũ Duy Xuân, người dân ở phường Bãi Cháy cho biết: "Mỗi người dân và chính quyền đều cùng nhau phòng dịch, tự giác đeo khẩu trang, tránh chỗ đông người như chợ, siêu thị. Những người già như tôi thì nên ở nhà không nên đến những chỗ đông người. Nếu không phòng dịch tốt là lây lan ra thì sẽ rất phức tạp".

Ban quản lý các chợ Hạ Long, Sa Tô cũng bắt đầu thiết lập các công tác phòng chống dịch, như yêu cầu đeo khẩu trang, dùng nước sát khuẩn và đo thân nhiệt đối với khách vào mua sắm. Ngoài ra, UBND các phường trên địa bàn thành phố Hạ Long cũng huy động xe tuyên truyền lưu động nhằm thông tin tới người dân diễn biến của dịch bệnh cũng như văn bản chỉ đạo của tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng chống dịch.

Ban quản lý các chợ Hạ Long, Sa Tô cũng bắt đầu thiết lập các công tác phòng chống dịch.

Người dân được kiểm tra thân nhiệt trước khi vào chợ.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, Đội quản lý số 1 chợ trung tâm Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh nói: "Chúng tôi làm ở Ban quản lý chợ được phân công tại chốt ở đầu chợ, có nhiệm vụ nhắc nhở mọi người dân trước khi vào chợ phải sát khuẩn và đeo khẩu trang thì mới được vào chợ, nếu không đeo thì chúng tôi không cho vào. Mọi người dân chấp hành cũng rất nghiêm chỉnh, chúng tôi cũng chuẩn bị sổ bút để khai báo y tế, trong trường hợp phát hiện phát hiện có người ho sốt trong chợ, chúng tôi sẽ đưa đi bệnh viện luôn"./.

CTV Thành Nam/VOV- Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-thuc-hien-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-o-muc-cao-nhat-833624.vov