Quảng Ninh: Thu giữ 55 tấn ốc bốc mùi hôi thối

Ngày 18/3, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vạn Gia, Quảng Ninh đã bắt giữ phương tiện chở hơn 55 tấn ốc điếu đang bốc mùi hôi thối di chuyển theo hướng Đông - Bắc tại vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Cơ quan chức năng bắt 55 tấn ốc điếu hôi thối tại Quảng Ninh.

Cơ quan chức năng bắt 55 tấn ốc điếu hôi thối tại Quảng Ninh.

Cụ thể, vào khoảng 18 giờ ngày 17/3, tại khu vực phân định Vịnh Bắc Bộ, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia phát hiện mảng gỗ xốp không BKS đang di chuyển theo hướng Đông - Bắc từ Việt Nam qua Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.

Tại thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện trên bè trôi đang vận chuyển 600 bao tải dứa khoảng 30 tấn, bên trong có chứa ốc điếu bốc mùi hôi thối do Hứa Xuân Sang (SN 1987) điều khiển. Trên bè còn có Lê Văn Dũng (SN 2000). 2 đối tượng này đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hàng hóa, phương tiện.

Tổ tuần tra tiến hành bắt giữ thêm 1 bè xốp do Phạm Văn Sủi (SN 1975) điều khiển cùng Phạm Văn Điền (SN 1998, là con trai của Sủi). Khi bị kiểm tra, chiếc bè xốp này đang vận chuyển 500 bao tải dứa bên trong chứa ốc điếu, tổng khối lượng khoảng 25 tấn.

Các đối tượng khai nhận được 1 người có tên là Hồ Văn Mai (SN 1987, trú tại thôn 3, xã Vĩnh Thực, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) thuê để vận chuyển từ khu vực Hòn Thoi Xanh thuộc vùng biển huyện Hải Hà ra khu vực phao vàng gần đường phân định Việt Nam - Trung Quốc với giá 30.000 đồng/bao.

Hiện cơ quan chức năng đã yêu cầu chủ phương tiện đưa người, tang vật, phương tiện về trụ sở để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Vĩnh quân

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/bat-giu-55-tan-oc-dieu-boc-mui-hoi-thoi-413276.html