Quảng Ninh thông đêm lập chốt kiểm soát, xét nghiệm COVID-19

Các địa bàn trọng điểm tại Quảng Ninh thông đêm lập chốt kiểm soát và xét nghiệm tất cả những người sống gần nơi có các ca nhiễm, nghi nhiễm COVID-19.

Ngày 28/1, ngay sau khi xác định được BN1553 mắc COVID-19, lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phong tỏa 47 hộ dân với gần 200 nhân khẩu tại các tổ 1, 4, 5 (khu 6, phường Hồng Hà).

Ngày 28/1, ngay sau khi xác định được BN1553 mắc COVID-19, lực lượng chức năng TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã phong tỏa 47 hộ dân với gần 200 nhân khẩu tại các tổ 1, 4, 5 (khu 6, phường Hồng Hà).

Xung quanh khu vực này, lực lượng chức năng lập 5 chốt chặn gồm cán bộ UBND phường, công an phường, lực lượng dân quân... kiểm soát thông ngày, đêm.

Khu vực này phải phong tỏa trong vòng 14 ngày, kể từ sáng 28/1.

Những người dân ra, vào được kiểm soát chặt chẽ.

Nhân viên y tế phun thuốc khử khuẩn quanh khu vực phong tỏa.

Một trường hợp tiếp xúc gần với BN1553 được lực lượng chức năng TP Hạ Long bố trí xe chuyên dụng, đưa đi cách ly tập trung trong đêm 28/1.

Tại TP Uông Bí, tối và đêm 28/1, lực lượng chức năng tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Các nhân viên y tế làm việc không ngừng nghỉ trong đêm để kịp thời có kết quả xác định các trường hợp.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Quảng Ninh, sau thời gian truy vết, xét nghiệm, tính đến 18h00 ngày 28/1, toàn tỉnh lấy mẫu 633 ca; kết quả có thêm 12 ca dương tính, nâng tổng số lên 13 ca dương tính trên địa bàn tỉnh, 197 ca âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Số trường hợp phải cách ly là 877 người; trong đó tại cơ sở y tế là 92 người; ngoài cơ sở y tế là 785 người.

23h20 ngày 28/1, lực lượng chức năng đang kiểm tra, kiểm soát phòng chống dịch tại Chốt kiểm soát Đường Hoa, Quốc lộ 18 (Hải Hà, Quảng Ninh).

Những người đi qua đây đều được hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Lều bạt dã chiến được lập, phục vụ cho lực lượng chức năng kiểm soát dịch COVID-19.

Đường phố Hạ Long đêm 28/1 trở nên vắng lặng.

Các khu vực vui chơi giải trí đều đóng cửa phòng chống dịch.

Tại chốt kiểm soát ở cầu Bạch Đằng trên cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, lượng người qua tuyến đường này khá đông, lực lượng chức năng phải làm việc suốt ngày đêm nhằm kiểm soát chặt chẽ người ra, vào Quảng Ninh.

Minh Khang

Nguồn VTC: https://vtc.vn/anh-quang-ninh-thong-dem-lap-chot-kiem-soat-xet-nghiem-covid-19-ar593248.html