Quảng Ninh thành lập bệnh viện cách ly đặc biệt, sẵn sàng chống dịch

Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập 16 đội phản ứng nhanh và 26 đội vận chuyển cấp cứu ngoại viện sẵn sàng trong mọi tình huống.

Thành lập bệnh viện cách ly đặc biệt, sẵn sàng phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh trong cuộc kiểm tra và trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm soát, phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) trên địa bàn TP Móng Cái.

Thành lập bệnh viện cách ly đặc biệt, sẵn sàng phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Thành lập bệnh viện cách ly đặc biệt, sẵn sàng phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo chính quyền và ngành y tế thành phố Móng Cái phải khẩn trương xây dựng hoàn thiện khu vực khu nhà 5 tầng mới của Trung tâm Y tế TP Móng Cái thành bệnh viện cách ly đặc biệt sẵn sàng cho công tác phòng, chống, xử lý dịch bệnh. Đồng thời, nhanh chóng triển khai các phương án cụ thể để sẵn sàng phân loại, tiếp nhận bệnh nhân điều trị; bố trí nhân lực, phương tiện, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất cho công tác điều trị, phòng, chống dịch. Khu vực bệnh viện cách ly đặc biệt cần hoàn thành ngay đường ra vào riêng, có hàng rào bảo vệ, xây dựng gấp các công trình phụ trợ để trở thành một khu vực biệt lập hoàn toàn...

Đây là tòa nhà mới hoàn toàn, gồm 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 10.000m2.

Bệnh viện cách ly đặc biệt đang được thành phố Móng Cái gấp rút hoàn thành, được trưng dụng từ khu nhà khám và điều trị bệnh đang trong quá trình hoàn thiện của Trung tâm Y tế TP Móng Cái. Đây là tòa nhà mới hoàn toàn, gồm 5 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 10.000m2, biệt lập hoàn toàn với các khu vực khác, có đường ra vào riêng và đã hoàn thiện toàn bộ phần xây dựng cơ bản và hệ thống điện, nước. Đến 14h30 chiều 1/2, việc lắp đặt các trang thiết bị, vật tư y tế đã hoàn tất.

Khu vực bệnh viện cách ly đặc biệt cần hoàn thành ngay đường ra vào riêng, có hàng rào tôn bảo vệ, xây dựng gấp các công trình phụ trợ để trở thành một khu vực biệt lập hoàn toàn...

Đến 14h30 ngày 1/2, TP Móng Cái đã huy động lực lượng hoàn thành việc lắp đặt các trang thiết bị, vật tư y tế.

Kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo: Các lực lượng chức năng cần triển khai ngay việc lắp đặt bảng biển cảnh báo với nội dung; Toàn bộ người Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái từ 0h ngày 2/2/2020 sẽ được đưa vào khu cách ly để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần giám sát, kiểm soát chặt chẽ hơn nữa hoạt động xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu, báo cáo trực tiếp thường xuyên, liên tục cho Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo: Các lực lượng chức năng cần triển khai ngay việc lắp đặt bảng biển cảnh báo với nội dung: Toàn bộ người Việt Nam nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái từ 0h00 ngày 02/02/2020 sẽ được đưa vào khu cách ly để theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Tinh thần chỉ đạo chung của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh là tuyệt đối không có thái độ lơ là, chủ quan.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Quốc gia, tỉnh xác định Móng Cái là trọng điểm trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh. Do đó, công tác phòng, chống, kiểm soát, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với dịch hiện chính là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu, ưu tiên số một không chỉ của TP Móng Cái mà còn của tỉnh. Theo đó, tỉnh sẽ dành nguồn lực tốt nhất về nhân lực, vật lực để vào cuộc cùng TP Móng Cái trong công tác phòng, chống, kiểm soát, xử lý dịch bệnh. Tăng cường các giải pháp để Móng Cái không xuất hiện dịch, không có người tử vong do dịch”.

Hiện Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã thành lập 16 đội phản ứng nhanh (với biên chế 7 người/đội) và 26 đội vận chuyển cấp cứu ngoại viện (biên chế 4 người/đội) sẵn sàng trong mọi tình huống. TP Móng Cái đang phối hợp với lực lượng chức năng như: Biên phòng, Công an, Hải quan,... triển khai tích cực công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực cửa khẩu, biên giới, đường mòn, lối mở biên giới./.

Nhóm PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quang-ninh-thanh-lap-benh-vien-cach-ly-dac-biet-san-sang-chong-dich-1005463.vov