Quảng Ninh: Tạm giữ đối tượng chém người trọng thương rồi đốt xe ô tô

Sau khi dùng dao rựa chém 2 người bị thương, đối tượng tiếp tục đốt chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios của nạn nhân cháy rụi.

Ngày 5/3, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Thống Nhất, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với cơ quan công an điều tra, làm rõ nguyên nhân đối tượng chém 2 người nhập viện và đốt một chiếc ô tô cháy rụi hoàn toàn.

Nạn nhân trong vụ việc được xác định là anh L.N.S (trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất) và anh D.V.Q (SN 1981, cư trú tại thôn 4, xã Thống Nhất).

Chiếc xe bị đối tượng Trần Văn Bảo đốt cháy rụi.

Chiếc xe bị đối tượng Trần Văn Bảo đốt cháy rụi.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h10 ngày 4/3, đối tượng Trần Văn Bảo (SN 1985, trú tại thôn Chân Đèo, xã Thống Nhất) đã dùng dao rựa chém anh L.N.S và anh D.V.Q khiến 2 nạn nhân phải nhập viện cấp cứu. Không dừng lại, đối tượng Bảo còn tiếp tục đốt chiếc xe ô tô nhãn hiệu Vios của anh L.N.S cháy rụi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an thành phố Hạ Long đã tạm giữ khẩn cấp Trần Văn Bảo, bảo vệ hiện trường và lấy lời khai. Được biết, trước đó giữa Trần Văn Bảo và anh D.V.Q có mâu thuẫn cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe anh S. và Q. không nguy hiểm đến tính mạng. Cơ quan chức năng cũng chưa xác định rõ được thiệt hại về chiếc xe bị đốt.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an TP.Hạ Long điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Anh (T/h)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/quang-ninh:-tam-giu-doi-tuong-chem-nguoi-trong-thuong-roi-dot-xe-o-to-55654.html