Quảng Ninh: Sử dụng kích điện, lồng bát quái để đánh bắt thủy sản trái phép

Vào hồi 11 giờ ngày 15/8, tại khu vực cửa sông Ka Long, Tổ cảnh sát đường thủy, thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) phối hợp với Tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ bắt giữ 1 tàu vỏ gỗ biển kiểm soát QN - 0319TS, do Vũ Văn Tiến, sinh năm 1981, trú tại Phong Hải, thị xã Quảng Yên điều khiển đồng thời là chủ phương tiện đang có hành vi tàng trữ 1 bộ kích điện (gồm ắc quy, 20m dây điện, 15m2 lưới) dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Lực lượng chức năng lập biên bản chủ tàu Vũ Văn Tiến. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Các lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật, hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chủ tàu theo quy định của pháp luật. Đồng thời tuyên truyền cho chủ phương tiện biết hành vi sử dụng xung điện khai thác thủy sản trái phép nằm trong danh mục cấm khai thác thủy hải sản.

Lực lượng chức năng thu giữ 40 bộ lồng bát quái. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Trước đó, vào hồi 10 giờ ngày 15/8, tại khu vực cửa sông Bắc Luân, 2 đơn vị trên cùng chính quyền phường Trà Cổ phát hiện 1 vụ và thu giữ 40 bộ lồng bát quái (tổng chiều dài 400m) dùng để khai thác thủy sản trái phép (không xác định chủ sở hữu). Các lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ, tịch thu tiêu hủy 40 bộ lồng bát quái theo quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu nhấn mạnh: Từ nay đến hết năm 2017, Quảng Ninh sẽ ra quân đồng loạt mở đợt cao điểm xử lý triệt để vấn nạn khai thác thủy sản bằng các phương tiện mang tính hủy diệt nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản đang có nguy cơ bị cạn kiệt.

Văn Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn//phap-luat/quang-ninh-su-dung-kich-dien-long-bat-quai-de-danh-bat-thuy-san-trai-phep-20170815191943029.htm