Quảng Ninh: Sự cố hầm lò khiến 2 công nhân khai thác than thương vong

Sự cố bục túi nước trong hầm lò khai thác than khiến 1 công nhân tử vong và 1 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h45 ngày 7/6, tại lò chợ mức -70 vỉa 9, phân xưởng khai thác 1, khu Tân Lập, Công ty Than Hạ Long xảy ra sự cố xuất lộ nước đoạn từ vì số 70 đến vì 73.

Công nhân khai thác than (ảnh minh họa)

Công nhân khai thác than (ảnh minh họa)

Sự cố này khiến nước chảy xuống dưới chân lò chợ làm 2 công nhân bị nạn. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Mạnh Cường (thợ lò bậc 6/6, 47 tuổi, quê ở xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) và anh Nguyễn Bá Hiệu (thợ lò bậc 5/6, 31 tuổi, quê ở xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, Bắc Giang).

Vụ việc khiến anh Cường tử vong tại chỗ còn anh Hiệu bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn lãnh đạo Công ty Than Hạ Long đã cùng cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, triển khai công tác cứu hộ để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Gia đình và Công ty Than Hạ Long đã làm thủ tục để đưa công nhân Phạm Mạnh Cường về quê lo hậu sự. Tỉnh Quảng Ninh đã quyết định hỗ trợ gia đình công nhân tử vong 6 triệu đồng, hỗ trợ công nhân bị thương 3 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

PV

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/quang-ninh-su-co-ham-lo-khien-2-cong-nhan-khai-thac-than-thuong-vong-539164.html