Quảng Ninh sẽ hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2020

Quảng Ninh sẽ hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2020; Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang tại Bắc Giang có nhiều chuyển biến tích cực; Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Quảng Ninh sẽ hoàn thiện Bộ Quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh trong tháng 3/2020

Đây là một trong những nhiệm vụ của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh trong tháng 3 năm nay.

Bên cạnh đó, Sở còn đưa ra nhiều nhiệm vụ cụ thể khác như: Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tốt nhất cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở; nhân dân và du khách khi đến tham quan di tích, lễ hội; Hoàn thiện, ban hành Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) trong lĩnh vực văn hóa - thể thao năm 2020; Xây dựng Kế hoạch hoạt động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và tổng kết 20 năm thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Hoàn thiện Dự thảo Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thay thế Quyết định 4032/QĐ-UBND; Tiếp tục hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động quảng cáo, kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, biểu diễn nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020.

Ảnh minh họa/Nguồn: Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

Ảnh minh họa/Nguồn: Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

Đẩy mạnh và tăng cường tuyên truyền quảng bá các hoạt động của Bảo tàng trên các phương tiện thông tin đại chúng; gắn các hoạt động của Bảo tàng với các hoạt động du lịch; Bổ sung sách truyền thống, sách điện tử, video sách mới; xây dựng Kế hoạch tham gia Liên hoan cán bộ thư viện tuyên truyền giới thiệu sách tại Nghệ An; kế hoạch tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc vào tháng 4 năm 2020; Kế hoạch cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc; Triển lãm sách theo các chuyên đề kỷ niệm các ngày Lễ lớn vào tháng 3 và tháng 4/2020;…

Bắc Giang: Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang có nhiều chuyển biến tích cực

Sở VHTTDL Bắc Giang đã có Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 09/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Theo tổng hợp số liệu thống kê từ các huyện, thành phố trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có hơn 10.000 đám cưới. Nhìn chung các đám cưới đều được tổ chức trên cơ sở tìm hiểu, tự nguyện của đôi nam nữ, đảm bảo thực hiện đúng Luật Hôn nhân và Gia đình. Các gia đình tổ chức lễ cưới trang trọng, vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy ước, hương ước nơi cư trú.

Các thủ tục trong việc cưới được tổ chức đơn giản, gọn nhẹ. Mô hình đám cưới văn minh, tiết kiệm được các huyện, thành phố triển khai thực hiện, đến nay đã tổ chức được 20 đám cưới văn minh, tiết kiệm, cô dâu chú rể mặc trang phục truyền thống, tổ chức hôn lễ tại nhà văn hóa hoặc tại gia đình, khách mời chủ yếu là họ hàng, bạn bè thân thiết; phần lễ tổ chức ngắn gọn, trang trọng, đầm ấm, để lại ấn tượng tốt đẹp trong các tầng lớp nhân dân.

Đối với việc tang, công tác tổ chức đều có sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở xã, phường, thị trấn và các tổ chức ở thôn, xóm, khu phố. Các địa phương đã xây dựng được quy chế tang lễ, gắn với hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố. Nhìn chung việc tang lễ ở các địa phương đều được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, phù hợp với hương ước, quy ước của cơ sở và quy định của pháp luật.

Thái Nguyên tổ chức tuyên truyền Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Sở VHTTDL đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2020.

Kế hoạch nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình và ngoài cộng đồng; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức có những hoạt động tích cực để đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và xã hội. Đây cũng là dịp để giao lưu, sẻ chia, gắn kết cộng đồng, gia đình góp phần lan tỏa niềm vui và hạnh phúc cho mọi người để sống và làm việc tích cực hơn.

Cụ thể, với chủ đề "Yêu thương và chia sẻ", các đơn vị sẽ thực hiện tuyên truyền trực quan bằng hình thức băng rôn với các thông điệp: Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc; Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên; Hạnh phúc là được yêu thương và chia sẻ; Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc; Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền, gia đình hạnh phúc; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình; Xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm của mỗi thành viên trong gia đình; Hãy thêm lời nói ngọt ngào. Bớt đi hờn giận nhà nào chẳng vui; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Hạnh phúc gia đình là cho và sống vì người khác

Thời gian thực hiện từ ngày 14/3 đến hết ngày 22/3/2020.

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/quang-ninh-se-hoan-thien-bo-quy-tac-ung-xu-tren-dia-ban-tinh-trong-thang-3-2020-20200305084617062.htm