Quảng Ninh: Sát hại người tình rồi tìm cách vượt biên bỏ trốn

Sau khi sát hại người tình tại thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), Bằng đã tìm cách vượt biên sang Trung Quốc. Trên đường bỏ trốn, đối tượng đã bị các lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Bằng bị bắt tại biên giới.

Ngày 17/7, Công an huyện Hải Hà cho biết đơn vị vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an TP Móng Cái và đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái bắt giữ được đối tượng Hoàng Văn Bằng tại TP Móng Cái vào lúc 4h sáng cùng ngày khi đối tượng đang lẩn trốn và tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.

Trước đó, vào khoảng 22h45, ngày 15/7, tại số nhà 141, phố Chu Văn An (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Hoàng Văn Bằng (SN 1968, trú tại thôn Cái Đước, xã Quảng Phong, huyện Hải Hà) đã dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng cổ và tay chị Hồng Thị Th. (SN 1985, con gái ông Hồng Văn Sơn, chủ ngôi nhà số 141, phố Chu Văn An) khiến chị Th. đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bằng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người dân địa phương cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, Bằng và chị Hồng Thị Th. có quan hệ tình cảm và có với nhau 1 người con.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hà, đối tượng Bằng khai nhận: Ngay sau khi gây án, Bằng đã lấy xe máy của chị Hồng Thị Th. đi theo đường vành đai biên giới từ Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà) đến Móng Cái để tìm cách trốn sang nhà chị gái ở Trung Quốc.

Hiện tại, cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyên Trung

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/quang-ninh-sat-hai-nguoi-tinh-roi-tim-cach-vuot-bien-bo-tron-post268570.info