Quảng Ninh rà soát có hay không hành khách đi chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19

Sáng 7/3, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh ông Nguyễn Trọng Diện cho hay, ngành Y tế cùng với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát tại các địa phương, khách sạn, xác minh xem có hay không có hành khách đi cùng chuyến bay VN0054 hạ cánh ngày 2/3 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) mà có bệnh nhân thứ 17 nhiễm virus SARS-CoV-2 của Việt Nam.

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN

Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh. Ảnh: Bùi Đức Hiếu/TTXVN

Ông Diện cho hay, sau khi có thông tin sẽ sớm thông báo công khai rộng rãi để đảm bảo công tác phòng, chống dịch được an toàn, hiệu quả.

Tính đến hết ngày 6/3, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa phát hiện ca bệnh mắc COVID-19. Tổng số ca giám sát (được sàng lọc để làm xét nghiệm) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là 209 ca, trong đó, 207 ca âm tính, hiện còn 2 ca đang chờ kết quả.

Quảng Ninh hiện đã thu dung, cách ly tập trung ngoài cơ sở y tế: 1.790 người, trong đó, 995 người đã hết cách ly. Hiện còn đang cách ly 795 người. Số giường còn trống là 2.083 giường.

Văn Đức (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/quang-ninh-ra-soat-co-hay-khong-hanh-khach-di-chuyen-bay-voi-benh-nhan-thu-17-nhiem-covid19-20200307104131244.htm